Khởi tố 2 cậu cháu lừa bán người qua Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao'

(PLO)- Với chiêu thức “việc nhẹ lương cao”, hai cậu cháu ở Đắk Lắk lừa bán nhiều người sang Campuchia.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-11 VKSND tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Ngọc Thiên (21 tuổi, ngụ huyện Krông Pắk, Đắk Lắk), Hà Phúc Minh Đăng (18 tuổi, cháu gọi Thiên bằng cậu, ngụ huyện Krông Năng, tỉnh Đắk Lắk) để điều tra về tội mua bán người.

Theo kết quả điều tra ban đầu, cuối tháng 2-2022, Thiên sang Campuchia làm việc. Đến tháng 4-2022, Thiên nhắn tin rủ anh NTH (21 tuổi, ngụ xã Phú Xuân, huyện Krông Năng, anh họ của Đăng) sang Campuchia làm việc trong một khu trò chơi online. Thiên nói người làm sẽ được trả lương 16,5 triệu đồng/tháng. Khi anh H. đồng ý đi, Đăng xin đi cùng.

Sau khi sang Campuchia, Thiên dẫn Đăng đến làm việc cùng công ty. Công việc là làm app về game đánh bạc trên mạng internet do một người tên Tài (người Việt Nam) làm quản lý.

Trong thời gian này, Thiên nói với Đăng tìm người làm việc tại công ty và Đăng đồng ý.

Đến tháng 5-2022, Đăng sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin, rủ NVH (17 tuổi), VTL (16 tuổi, cùng ngụ Đắk Lắk) sang Campuchia làm với mức lương 800 USD (khoảng 18 triệu đồng) mỗi tháng chưa kể tăng ca, thưởng. Chi phí đi lại, ăn ở sinh hoạt do công ty lo H. và L. đồng ý.

Sau khi qua Campuchia thành công Thiên đã cho Đăng 50 USD tiền môi giới.

Khoảng 10 ngày sau, Đăng tiếp tục sử dụng tài khoản Facebook nhắn tin rủ anh Q., anh N. (cùng ngụ huyện Krông Năng) sang Campuchia làm “việc nhẹ lương cao”.

Tuy nhiên, khi đi đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh), N. được người nhà gọi điện ngăn không cho đi, còn Q. bị đưa sang Campuchia rồi bán cho một công ty. Cũng như lần trước, Thiên đưa cho Đăng 50 USD.

Sau thời gian làm việc tại Campuchia nhưng không được trả lương như "thỏa thuận", L và Q. liên hệ với gia đình bỏ tiền chuộc về Việt Nam. Hiện NVH vẫn đang ở Campuchia.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.