Khởi tố 12 người trong đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 cực lớn

(PLO)- 12 người vừa bị khởi tố do liên quan đến đường dây làm giả giấy xét nghiệm COVID-19 có quy mô cực lớn tại Bắc Ninh.

Ngày 19-8, VKSND TP Bắc Ninh (Bắc Ninh) cho biết vừa phê chuẩn quyết định khởi tố của Công an TP Bắc Ninh đối với 12 bị can về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Đây là những người được xác định có liên quan đến đường dây chuyên làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 để cung cấp cho các lái xe liên tỉnh và công nhân trong khu công nghiệp.

Trần Tấn Dương - người trực tiếp làm giả giấy xét nghiệm COVID-19.

Trước đó, cơ quan CSĐT phối hợp cùng VKSND TP Bắc Ninh xây dựng chuyên án 582M, nhằm xử lý các hành vi làm giả giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác phòng, chống dịch.

Chỉ sau ít ngày, lực lượng chức năng đã bắt khẩn cấp đối với Trần Tấn Dương (34 tuổi, trú tại Đồng Tháp), là giám đốc Công ty TNHH thiết kế in ấn quảng cáo Thiên Nhân (địa chỉ tại TP Bắc Ninh).

Tài liệu điều tra cho thấy Dương là người trực tiếp làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19. Dương khai nhận nắm bắt được nhu cầu của các công nhân, lái xe trong khu công nghiệp hoặc lái xe đường dài đang rất cần phiếu xét nghiệm COVID-19 để đi làm hoặc đi ra khỏi tỉnh... Do đó, Dương nghĩ cách làm giả phiếu xét nghiệm của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ để bán kiếm lời.

Dương sưu tầm phiếu xét nghiệm thật có dấu đỏ của Công ty Cổ phần Bệnh viện Quốc tế Hoàn Mỹ, scan và lưu lại trên máy tính. Sau đó, Dương chỉnh sửa thông tin cá nhân theo yêu cầu mà khách đã chuyển qua zalo, scan dấu đỏ trên phiếu xét nghiệm thật, in màu và tự ký giả vào mục kỹ thuật viên, lãnh đạo bệnh viện.

Với thủ đoạn này, Dương đã làm và bán khoảng 150 phiếu giả kết quả xét nghiệm COVID-19 có giá 150.000 đồng đối với phiếu test nhanh và 250.000 đồng đối với phiếu xét nghiệm PCR.

Giấy xét nghiệm giả do Dương làm ra được bán cho rất nhiều người.

Cũng theo điều tra, có hai nhóm đối tượng thường xuyên mua giấy xét nghiệm giả do Dương làm ra.

Nhóm thứ nhất là các lái xe đường dài trong công ty TNHH TM và DV Vận tải HG (Công ty HG) có địa chỉ tại huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn. Bốn tài xế được xác định đã liên hệ, cung cấp thông tin và mua nhiều giấy xét nghiệm Realtime PCR giả từ Trần Tấn Dương, sau đó thông qua một người ở Lạng Sơn để xin cấp đăng ký luồng xanh trên hệ thống của Bộ GTVT.

Nhóm thứ hai là một số nhân viên, cộng tác viên của các công ty cung ứng lao động Anbin Vina, HT Vina. Theo quy định, để phòng chống dịch bệnh, các công ty sử dụng người lao động yêu cầu khi người lao động vào làm việc tại công ty phải có phiếu kết quả xét nghiệm Realtime PCR âm tính và trách nhiệm xét nghiệm thuộc về bên cung ứng lao động.

Công ty Anbin Vina và HT Vina giao cho các nhân viên và cộng tác viên phải tự chủ động trong việc xét nghiệm Realtime PCR cho các công nhân do mình thu gom, quản lý.

Chính vì điều này, một nhóm chín người, là những môi giới và tuyển dụng lao động đã mua gần 100 phiếu xét nghiệm Realtime PCR giả của Trần Tấn Dương và nhiều phiếu thu tiền giả để đưa người lao động vào làm việc tại các công ty TNHH SHTech, công ty TNHH SJTech Vina, Công ty VDS… trong khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Theo VKSND TP Bắc Ninh, hành vi làm giả phiếu xét nghiệm COVID-19 gây hậu quả vô cùng nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, làm tăng nguy cơ làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh nói riêng và toàn quốc nói chung.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các cơ quan tố tụng TP Bắc Ninh xác định đây là vụ án trọng điểm để đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử vụ án, đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.