Khởi tố 11 người liên quan sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm ở Đồng Nai

(PLO)- Chỉ trong 1 năm, lãnh đạo và nhân viên của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-1, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can liên quan đến sai phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D (địa chỉ phường Tân Biên, TP Biên Hoà) để điều tra về hành vi nhận hối lộ.

Cơ quan bắt tạm giam đối với Lương Minh Tú (43 tuổi, đăng kiểm viên, Giám đốc Trung tâm), Lê Sơn Tuyền (50 tuổi, Phó giám đốc thường trực) kiêm đăng kiểm viên), Trần Đức Duy (41 tuổi, Phó giám đốc) kiêm đăng kiểm viên.

Công an đọc lệnh công bố khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D. Ảnh: CA.

Công an đọc lệnh công bố khám xét Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D. Ảnh: CA.

Ngoài ra còn các đăng kiểm viên Lê Văn Lộc (44 tuổi), Phạm Phú Giáo (52 tuổi), Phan Hữu Lương (50 tuổi), Lê Khánh Phương (41 tuổi), Đào Minh Hiển (38 tuổi), Nguyễn Thanh Hải (47 tuổi).

Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Võ Chí Giang (38 tuổi), nhân viên Trung tâm dạy lái xe Sài Gòn 3T và Lê Tiến Trung (43 tuổi), Giám đốc Công ty Vận tải Vỹ Khang ( phường Long Bình, TP Biên Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi đưa hối lộ.

Theo điều tra ban đầu, trong quá trình thực hiện quy trình đăng kiểm phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, nhiều đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận tiền hối lộ của một số cá nhân, tổ chức để bỏ qua những lỗi về tiêu chuẩn kỹ thuật của xe cơ giới để được cấp giấy chứng nhận kiểm định an toàn và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.

Công an tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04

Công an tiến hành khám xét tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04

Trước đó, ngày 10-1, Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Phòng An ninh Kinh tế và Phòng Cảnh sát cơ động công an tỉnh Đồng Nai tiến hành bắt khẩn cấp một số đăng kiểm viên thuộc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 60-04D.

Mở rộng điều tra công an xác định Giám đốc Trung tâm đăng kiểm 60-04D Lương Minh Tú đã chỉ đạo, bàn bạc, thỏa thuận với các đăng kiểm viên và nhân viên có xe quen dẫn mối đến đăng kiểm tại trung tâm, ngoài số tiền đóng phí theo quy định thì các xe đăng kiểm và có các vi phạm về các lỗi tiêu chuẩn kỹ thuật thì bắt buộc các chủ xe phải đưa thêm tiền sẽ bỏ qua các lỗi vi phạm, duyệt cho đảm bảo an toàn kiểm định.

Bước đầu xác định, từ tháng 1 đến tháng 12-2022, các đăng kiểm viên và nhân viên đăng kiểm của Trung tâm đăng kiểm 60-04D đã nhận số tiền hối lộ lên đến hàng chục tỷ đồng. Riêng Lương Minh Tú thừa nhận đã nhận số tiền hối lộ khoảng hơn 3 tỷ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.