Khởi động lại dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội sau 14 năm

(PLO)- Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh chủ trì cuộc họp khởi động lại dự án khu công nghệ cao sinh học Hà Nội tại quận Bắc Từ Liêm sau 14 năm dự án này nằm "bất động".

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh vừa chủ trì cuộc làm việc về tiến độ triển khai dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội (quận Bắc Từ Liêm).

Đây là dự án chiến lược, được kỳ vọng sẽ góp phần đưa Hà Nội trở thành trung tâm công nghệ sinh học hàng đầu cả nước.

Dự án từng bị đình trệ do thay đổi địa giới hành chính từ năm 2008 và sự thiếu đồng bộ của các quy định pháp luật. Tuy nhiên, từ năm 2021, TP đã tập trung chỉ đạo quyết liệt nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ.

Trong suốt thời gian qua, Chủ tịch UBND TP Hà Nội và Phó Chủ tịch UBND TP phụ trách lĩnh vực đã tổ chức nhiều cuộc họp cho ý kiến chỉ đạo tháo gỡ khó khăn về một số nội dung.

khu-cong-nghe-cao-sinh-hoc-ha-noi.jpg
Phối cảnh khu công nghệ cao sinh học Hà Nội.

Cụ thể, công tác lập Quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội, tỉ lệ 1/2000; Đề án thành lập Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội; Việc hoàn trả tiền giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà nước đã ứng vốn và tiếp tục ứng vốn giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, UBND TP Hà Nội cũng có nhiều điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án và công tác giải phóng mặt bằng; di chuyển, hạ ngầm các tuyến điện 110Kv; Đầu tư xây dựng tuyến đường 70 mới đoạn nối từ đường 32 đến Khu công nghệ cao sinh học.

TP Hà Nội cũng đã đôn đốc các Sở, ban ngành và UBND quận Bắc Từ Liêm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nội dung công việc liên quan đến Dự án. Đến nay Dự án đã cơ bản được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về cơ sở pháp lý, cơ chế để tiếp tục triển khai trong thời gian tới.

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Trần Sỹ Thanh nhấn mạnh việc triển khai dự án là hành động, việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả để thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Đây cũng là hành động để cụ thể hóa quan điểm, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp hàng đầu Ireland trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Ireland, vào ngày 3-10-2024.

“Đây là dự án chậm triển khai trong thời gian dài, do đó việc tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ là nhiệm vụ cấp bách. Chúng ta phải hành động cụ thể, thiết thực để biến mục tiêu thành hiện thực” - Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh.

Theo đó, ông Thanh yêu cầu các sở, ngành và UBND quận Bắc Từ Liêm tập trung cao độ, đảm bảo ba nhiệm vụ với mốc thời gian cụ thể.

Gồm phê duyệt quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2000 trong tháng 3-2025, hoàn thành giải phóng mặt bằng muộn nhất vào tháng 8-2025, chính thức khởi công dự án vào ngày 2-9-2025.

Dự án Khu công nghệ cao sinh học Hà Nội được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư tại Văn bản 612/TTg -QHQT ngày 17-5-2007 và được UBND TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 011043000307 lần đầu ngày 12-3-2008.

Dự án có tổng diện tích sử dụng đất là 203,66 ha, tại các xã Tây Tựu, Liên Mạc, Minh Khai, Thụy Phương, Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm (nay là quận Bắc Từ Liêm), do Công ty TNHH Pacific Land Việt Nam làm chủ đầu tư.

Quá trình triển khai thực hiện dự án đã gặp một số khó khăn vướng mắc do công tác điều chỉnh quy hoạch Thủ đô và quy hoạch phân khu đô thị. Bên cạnh đó, Đề án thành lập Khu công nghệ cao Sinh học Hà Nội chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt dẫn đến dự án chậm triển khai suốt 14 năm qua.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.