Khởi động công tác nhân sự Đại hội XIV

(PLO)- Giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV là bước đầu tiên chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội XIV.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày này, 63 tỉnh, thành ủy cùng các ban Đảng, ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc trung ương… đang triển khai quy trình giới thiệu quy hoạch Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031. Đây là bước khởi động, chuẩn bị cho công tác nhân sự Đại hội XIV của Đảng.

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Sơn La quán triệt các văn bản mới của trung ương và triển khai quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV. Ảnh: baosonla.org.vn

Hội nghị cán bộ chủ chốt tỉnh Sơn La quán triệt các văn bản mới của trung ương và triển khai quy trình giới thiệu nhân sự quy hoạch Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV.
Ảnh: baosonla.org.vn

Số lượng và những cái tên

Là một trong những địa phương triển khai sớm nội dung này, ngày 31-7, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ đã tổ chức chuỗi hội nghị theo các bước của quy trình quy hoạch.

Theo phân bổ của Ban chỉ đạo xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, Phú Thọ được phân bổ số lượng giới thiệu quy hoạch là ba người, gồm hai cho vị trí ủy viên Trung ương chính thức, một cho vị trí ủy viên Trung ương dự khuyết.

Triển khai nhiệm vụ này, Ban Thường vụ đã mở hội nghị rà soát, thông qua danh sách nguồn nhân sự đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định và ghi phiếu phát hiện, giới thiệu định hướng nhân sự.

Kết quả rà soát, giới thiệu cho thấy không có nguồn đủ điều kiện, tiêu chuẩn để giới thiệu quy hoạch ủy viên Trung ương dự khuyết; còn với nguồn quy hoạch ủy viên Trung ương chính thức thì giới thiệu định hướng được hai nhân sự, gồm một là cán bộ tại chỗ, một là cán bộ trung ương điều động, luân chuyển về.

Qua ba hội nghị tiếp theo, Ban Thường vụ đã bỏ phiếu giới thiệu hai nhân sự này để xem xét, quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV.

Tại VKSND Tối cao, bước rà soát, giới thiệu định hướng nhân sự quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV được thực hiện từ ngày 28-7, đồng thời với việc lấy phiếu tín nhiệm các phó viện trưởng VKSND Tối cao. Đến ngày 31-7, Ban cán sự Đảng tổ chức ba hội nghị, triển khai các bước tiếp theo để giới thiệu quy hoạch Trung ương khóa XIV.

Tại Bộ Công Thương, Bộ TN&MT, Ủy ban Dân tộc, Kiểm toán Nhà nước, những ngày cuối tháng 7, đầu tháng 8 này cũng tổ chức các hội nghị để triển khai quy trình giới thiệu quy hoạch Trung ương khóa XIV. Một số nơi, công việc này được kết hợp với lấy phiếu tín nhiệm cấp phó, người đứng đầu.

Với Bộ Công Thương, số lượng nhân sự được phân bổ để giới thiệu quy hoạch là hai và kết quả thông báo chính thức là có hai ứng viên vượt qua bốn bước để vào danh sách giới thiệu quy hoạch, trên cơ sở đó báo cáo về Ban Tổ chức Trung ương.

Tại Kiểm toán Nhà nước, Ban cán sự Đảng ở đây qua các hội nghị đã giới thiệu hai nhân sự vào quy hoạch ủy viên Trung ương chính thức và một nhân sự quy hoạch ủy viên Trung ương dự khuyết.

Hiện chỉ đang quy hoạch BCH Trung ương, còn việc quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư thì phải nửa cuối năm 2024 mới tiến hành.

Tổng Bí thư trực tiếp chỉ đạo

Để các tỉnh, thành ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương triển khai việc giới thiệu quy hoạch, ngày 7-7, Bộ Chính trị đã ban hành Kế hoạch số 17-KH/TW về “xây dựng quy hoạch BCH Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIV, nhiệm kỳ 2026-2031”.

Thực hiện kế hoạch này, Bộ Chính trị đã quyết định thành lập Ban chỉ đạo do Tổng Bí thư trực tiếp làm trưởng ban, với các thành viên khác là thường trực Ban Bí thư, lãnh đạo ba ban xây dựng Đảng gồm trưởng Ban Tổ chức Trung ương, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, trưởng Ban Nội chính Trung ương. Hai nhánh Quốc hội, Chính phủ cũng có đại diện tham gia, gồm phó chủ tịch thường trực của Quốc hội, phó thủ tướng thường trực hoặc tương đương.

Theo tin từ các nơi đã hoàn tất công tác giới thiệu quy hoạch, việc quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIV gồm hai phần riêng biệt: Quy hoạch BCH Trung ương (đang được tiến hành); quy hoạch Bộ Chính trị, Ban Bí thư (phải nửa cuối năm 2024).

Trong đó, phần quy hoạch BCH Trung ương đang ở quy trình phát hiện, giới thiệu nhân sự.

Các tỉnh, thành ủy, tổ chức Đảng trực thuộc trung ương phải hoàn tất nhiệm vụ này trước ngày 15-8 để Ban Tổ chức Trung ương tổng hợp, báo cáo Ban chỉ đạo đi vào quy trình tiếp theo là phê duyệt ở trung ương…•

Quy hoạch Ban chấp hành Trung ương khóa XIV được triển khai sớm hơn

Cách đây gần năm năm, công tác xây dựng quy hoạch BCH Trung ương khóa XIII bắt đầu được triển khai sau Hội nghị Trung ương 8, với yêu cầu hoàn thành quy trình giới thiệu quy hoạch trước ngày 30-11-2018.

Công tác quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV này so với khóa trước sớm hơn ba tháng rưỡi. Do đó, dự kiến tại Hội nghị Trung ương 8 vào tháng 10 tới, Bộ Chính trị có thể lấy ý kiến danh sách dự kiến quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV. Tuy nhiên, quy hoạch lần này được thực hiện trong bối cảnh hệ thống chính trị nhiệm kỳ Đại hội XIII chịu sự điều chỉnh của Bộ luật Lao động năm 2019, với quy định mới tăng tuổi nghỉ hưu. Vì vậy, điều kiện về tuổi với đối tượng quy hoạch lần này có phần “nới” hơn khóa trước.

Cụ thể, nhân sự được giới thiệu quy hoạch BCH Trung ương khóa XIV gồm hai nhóm đối tượng.

Đối tượng 1 là những người đang giữ chức vụ hoặc được quy hoạch chức danh có cơ cấu ủy viên Trung ương nhiệm kỳ tới. Về tuổi, họ phải còn đủ tuổi công tác ít nhất năm năm, trong đó nam phải sinh từ tháng 1-1969 trở lại đây, nữ sinh từ tháng 9-1972 trở lại đây.

Đối tượng 2 là những người giữ chức vụ thấp hơn một bậc so với đối tượng 1, với điều kiện đã có kinh nghiệm ở chức vụ này ít nhất 24 tháng tính đến thời điểm quyết định quy hoạch (tháng 10-2023); được quy hoạch chức danh có cơ cấu ủy viên Trung ương nhiệm kỳ tới. Về tuổi, tính đến tháng 1-2026, họ phải đủ thời gian công tác trọn hai nhiệm kỳ trở lên, tức nam phải sinh từ tháng 1-1974 trở lại đây, nữ sinh từ tháng 1-1976 trở lại đây.

Với nhân sự quy hoạch ủy viên Trung ương dự khuyết: Tính đến tháng 1-2026 còn đủ tuổi công tác ít nhất trọn ba nhiệm kỳ, tương đương 15 năm trở lên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.