Khởi công xây dựng KCN Phú Mỹ 3

(PL)- Sáng 19-6, tại xã Phước Hòa, huyện Tân Thành, Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ (TP.HCM) tổ chức lễ khởi công xây dựng Khu công nghiệp (KCN) Phú Mỹ 3.

KCN Phú Mỹ 3 do Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ làm chủ đầu tư, được tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lựa chọn để phát triển thành KCN chuyên sâu thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản. Toàn khu có tổng diện tích 999 ha, gồm bốn phân khu chính: KCN đa ngành và công nghiệp hỗ trợ; KCN nặng; khu cảng và logistics; khu dịch vụ tiện ích. Quy hoạch KCN do đơn vị tư vấn quốc tế chuyên nghiệp Nikken Sekkei Civil Engineering thiết kế nhằm phát triển Phú Mỹ 3 thành một KCN hoàn chỉnh đồng bộ có cơ sở hạ tầng và tiện ích đạt chuẩn quốc tế. Trong KCN Phú Mỹ 3 còn bố trí khu lưu trú dành cho cán bộ, công nhân viên, kỹ sư, chuyên gia với không gian sống trong lành, tiện nghi, đầy đủ các dịch vụ, đồng thời cung cấp dịch vụ hỗ trợ đầu tư toàn diện qua dịch vụ một cửa “One stop service” để tư vấn, hỗ trợ các thủ tục đầu tư và hoạt động của doanh nghiệp. KCN Phú Mỹ 3 kết nối với hệ thống cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải, có thể tiếp nhận tàu lên đến 120.000 DWT và sẽ sớm trở thành trung tâm logistics cho toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Quốc Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Thanh Bình Phú Mỹ, cho biết với diện tích rộng lớn, lại kết nối với cảng nước sâu Cái Mép - Thị Vải và quốc lộ 51, đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, nằm tại trung tâm kinh tế và tiêu dùng lớn nhất của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, KCN có thể đáp ứng nhu cầu của nhiều ngành công nghiệp và các quy mô sản xuất, từ công nghiệp nặng đến công nghiệp nhẹ như: hóa dầu, hóa chất, vật liệu cơ bản, công nghiệp hỗ trợ, cơ khí chế tạo, khuôn mẫu, công nghệ cao, cảng và logistics. Ông Dũng cũng cam kết chủ đầu tư sẽ tích cực đẩy mạnh đầu tư, đảm bảo tiến độ đã đề ra.

Ông Trần Minh Sanh, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, đánh giá cao sự nỗ lực của nhà đầu tư trong việc hoàn thiện các thủ tục pháp lý, tiến hành đầu tư hạ tầng KCN này tạo cơ sở ban đầu cho việc thu hút các nhà đầu tư Nhật Bản trên các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ. Ông đề nghị đơn vị triển khai tích cực, hiệu quả dự án, bảo vệ môi trường và đáp ứng được yêu cầu của các nhà đầu tư thứ cấp, đồng thời thiết thực góp phần chào mừng 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản.

T.LINH

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

Cấm xe bán tải vào nội đô: Nút thắt nằm ở đâu ?

(PLO)- Việc Hà Nội hạn chế xe bán tải vào nội đô theo giờ từ đầu năm 2026 đã gây nhiều tranh cãi. Doanh nghiệp, người dân lúng túng khi tìm nơi kiến nghị. Gốc rễ vấn đề không nằm ở một quyết định đơn lẻ, mà xuất phát từ sự thay đổi trong cách phân công quản lý.