Khởi công xây dựng Đại sứ quán Mỹ 1,2 tỷ USD tại Hà Nội

(PLO)- Sáng nay (15-4), Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cùng Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn động thổ khởi công xây dựng trụ sở Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Lễ động thổ diễn ra nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken, từ ngày 14 đến ngày 16-4.

Các quan chức của hai nước động thổ dự án. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Các quan chức của hai nước động thổ dự án. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Khuôn viên Đại sứ quán Mỹ mới nằm ở quận Cầu Giấy, có diện tích 39.000 m2, vốn đầu tư dự kiến 1,2 tỷ USD.

Phát biểu tại lễ khởi công, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết, sự kiện hôm nay đã được chuẩn bị trong nhiều năm, nhờ nỗ lực và sự tận tâm của nhiều nhà ngoại giao Mỹ và Việt Nam.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng công trình đại sứ quán mới là bước tiến ý nghĩa mới nhằm tăng cường quan hệ đối tác giữa hai quốc gia và nhân dân hai nước.

Ngoại trưởng Blinken cho biết, toà nhà mới của Đại sứ quán Mỹ cao 8 tầng, đủ lớn để toàn bộ nhân sự của Đại sứ quán Mỹ về dưới một mái nhà, điều này sẽ giúp đội ngũ phối hợp thuận tiện và hiệu quả hơn.

"Chúng tôi sẽ có thể tăng số quầy làm thủ tục lãnh sự lên gấp 4 lần hiện nay, từ đó chúng tôi có thể cấp thị thực và hộ chiếu cho nhiều người hơn và nhanh chóng hơn. Uớc tính trong sáu năm xây dựng, dự án xây dựng này sẽ cung cấp việc làm chất lượng cho khoảng 1.800 lao động địa phương", Ngoại trưởng Blinken phát biểu.

Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn tại lễ khởi công đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Ngoại trưởng Antony Blinken và Ngoại trưởng Bùi Thanh Sơn tại lễ khởi công đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết, phần nền móng của tòa nhà sẽ được làm từ đá bazan, loại đá có cả ở Việt Nam và Mỹ.

Kiến trúc của Đại sứ quán cũng là minh chứng cho cam kết chung của hai quốc gia đối với việc đảm bảo tính bền vững về môi trường và khả năng chống chịu mạnh mẽ với biến đổi khí hậu.

Các đại biểu tại lễ khởi công đại sứ quán mới của Mỹ ở Hà Nội. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Các đại biểu tại lễ khởi công đại sứ quán mới của Mỹ ở Hà Nội. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ lấy cảm hứng từ Vịnh Hạ Long, thể hiện cách tiếp cận hướng về tương lai, năng động trong chính sách ngoại giao của Mỹ.

Thiết kế cảnh quan của khu phức hợp lấy cảm hứng từ truyền thống nông nghiệp trồng trọt và sản xuất lúa gạo, như địa hình của đồng bằng sông Mekong và đồng bằng sông Hồng, có sự kết nối với lịch sử vốn có của khu vực...

Mô hình khuôn viên khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội. Ảnh: ĐSQ Mỹ
Mô hình khuôn viên khu phức hợp Đại sứ quán Mỹ mới tại Hà Nội. Ảnh: ĐSQ Mỹ

Ngày 25-8-2021, trong chuyến thăm Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã dự lễ ký thoả thuận thuê đất để xây dựng trụ sở mới của Đại sứ quán Mỹ tại Hà Nội. Thời hạn cho thuê đất là 99 năm.

Lô đất Đại sứ quán Mỹ thuê để xây trụ sở có 4 mặt tiền. Trong đó, một mặt giáp với đường Phạm Văn Bạch, đối diện với trụ sở Viện Huyết học truyền máu Trung ương và Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao; mặt giáp với Công viên Cầu Giấy, chỉ cách một con đường; hai mặt còn lại đều có đường lớn được thảm nhựa, có vỉa hè trồng cây.

Phối cảnh đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: EYP.

Phối cảnh đại sứ quán mới của Mỹ tại Hà Nội. Ảnh: EYP.

Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc cho công trình này là tập đoàn EYP Architecture & Engineering, trụ sở tại Washington, D.C., Mỹ.

Chịu trách nhiệm thiết kế kiến trúc cho công trình này là tập đoàn EYP Architecture & Engineering, trụ sở tại Washington, D.C., Mỹ.

Dự án này sẽ bao gồm khu nhà chính với kiến trúc bằng đá bazan, ao sen, khu nhà phụ hỗ trợ, khu tiện ích và nhà để xe…

Dự án này sẽ bao gồm khu nhà chính với kiến trúc bằng đá bazan, ao sen, khu nhà phụ hỗ trợ, khu tiện ích và nhà để xe…

Đơn vị thiết kế cho biết các vật liệu xây dựng của dự án thể hiện cách tiếp cận minh bạch và hướng tới tương lai của ngoại giao Mỹ.

Đơn vị thiết kế cho biết các vật liệu xây dựng của dự án thể hiện cách tiếp cận minh bạch và hướng tới tương lai của ngoại giao Mỹ.

Tổng ngân sách dự án là 1,2 tỷ USD, phá kỷ lục 1 tỷ USD trước đó của Đại sứ quán Mỹ tại London (Anh).

Tổng ngân sách dự án là 1,2 tỷ USD, phá kỷ lục 1 tỷ USD trước đó của Đại sứ quán Mỹ tại London (Anh).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.