Khởi công xây cầu Lâm Đồng thay cây cầu sắt cũ ở Hà Giang

(PLO)- Hai tỉnh Lâm Đồng và Hà Giang khởi công xây dựng cầu Lâm Đồng thay cho cầu sắt Tân Điền ở Hà Giang bằng tấm lòng thơm thảo của nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 6-1, trao đổi với PLO, ông Thào Hồng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Giang cho biết đã khởi công xây dựng công trình cầu Tân Điền, xã Kim Ngọc, huyện Bắc Quang.

Khởi công xây dựng cầu sắt cũ ở Hà Giang, sẽ mang tên mới: Cầu Lâm Đồng
Sau gần 3 tháng vận động, tỉnh Lâm Đồng đã hỗ trợ tỉnh Hà Giang xây dựng cầu mới thay thế cầu sắt Tân Điền

Theo ông Thào Hồng Sơn dự án xây mới thay thế cầu sắt Tân Điền được khởi công xây dựng mới bằng nguồn kinh phí đóng góp của Đảng bộ, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng.

Tổng kinh phí là 15 tỷ đồng, trong đó Đảng bộ, chính quyền, các nhà hảo tâm và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng đóng góp 12 tỷ đồng, Tập đoàn Đèo Cả hỗ trợ 3 tỷ đồng.

Cầu Tân Điền được xây dựng mới hoàn toàn bằng bê tông cốt thép vĩnh cửu, có chiều dài 120m và bề rộng 4m.

TINH-LAM-DONG-TD1.jpg
Sẽ sớm có cây cầu mang tên Lâm Đồng tại tỉnh Hà Giang

Sau khi khánh thành, cây cầu này trực tiếp phục vụ nhu cầu đi lại của hơn 400 hộ dân tại các thôn Vãng, Tân Điền và Nậm Vạc, kết nối xã Kim Ngọc và xã Vô Điếm, góp phần thúc đẩy giao thương và phát triển kinh tế khu vực.

Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bắc Quang là đại diện chủ đầu tư, Tập đoàn Đèo Cả là đơn vị thực hiện thi công công trình này.

Ông Thào Hồng Sơn cho biết, lãnh đạo tỉnh Hà Hà Giang vẫn giữ nguyên ý định ban đầu là sau khi hoàn thành, cây cầu này sẽ được hoàn thành các thủ tục cần thiết để đặt tên mới là cầu Lâm Đồng.

cau-tan-dien-33.jpg
Cầu Tân Điền xuống cấp, hư hỏng nặng. Ảnh: VÕ TÙNG

Đây công trình mang biểu tượng cho tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và sự đồng lòng giữa Đảng bộ, chính quyền, doanh nghiệp và nhân dân 2 tỉnh kết nghĩa Lâm Đồng – Hà Giang.

Trước đó, trưa 15-9-2024, ông Nguyễn Thái Học, Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Lâm Đồng cùng đoàn công tác của tỉnh đến thăm hỏi, chia sẻ mất mát với người dân thôn Tân Điền, xã Kim Ngọc, nơi chịu thiệt hại nặng nề bởi cơn bão số 3, khi qua cầu sắt Tân Điền thấy cầu rung lắc dữ dội, nguy hiểm nên ông bày tỏ mong muốn phát động kêu gọi xây cây cầu đang xuống cấp để tặng người dân.

bao-xuan-lam-dong-1.jpg
Lãnh đạo 2 tỉnh Lâm Đồng và Hà Giang đi bộ qua cầu sắt Tân Điền trưa ngày 15-9-2024. Ảnh: VÕ TÙNG

Sau khi phát động, tỉnh Lâm Đồng đã huy động đủ số tiền để hỗ trợ tỉnh Hà Giang xây dựng cây cầu nghĩa tình nói trên.

Cầu mới có quy mô thiết kế với tổng chiều dài toàn tuyến xây dựng 512m, trong đó chiều dài cầu 147m, phần còn lại là đường kết nối 2 đầu cầu.

Mặt cầu rộng 4,0m, trong đó phần xe chạy rộng 3,5m và 0,25m gờ chắn lan can mỗi bên. Kết cấu của cầu gồm 3 nhịp dầm I, bê tông cốt thép dự ứng lực, mỗi dầm có chiều dài 33m; 4 nhịp dầm kết hợp bản bê tông cốt thép đổ tại chỗ với chiều dài mỗi nhịp 12m; mố cầu bằng bê tông cốt thép đổ tại chỗ đặt trên hệ cọc khoan nhồi.

Dự án được người dân xã Kim Ngọc vui mừng, ủng hộ. Trong đó, 100% hộ dân hai bên đầu cầu đã tự nguyện hiến tặng đất đai, cây cối hoa màu để thi công công trình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.