Khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam

(PLO)- Nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên được khởi công xây dựng; đây là mảnh ghép cuối cùng và quan trọng nhất để Việt Nam hoàn thiện, khép kín quy trình sản xuất chip, tiến tới tự chủ công nghệ lõi.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 16-1, tại Hà Nội, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) tổ chức lễ khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam.

Sự kiện có sự tham dự của Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

nhà máy chế tạo chip bán dẫn.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ khởi công nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên tại Việt Nam. Ảnh: NHẬT BẮC

Theo Viettel, để cho ra đời một con chip hoàn chỉnh cần trải qua 6 công đoạn: Định nghĩa sản phẩm, thiết kế hệ thống, thiết kế chi tiết, chế tạo chip, đóng gói - đo kiểm và tích hợp - thử nghiệm.

Thời gian qua, Việt Nam đã tham gia vào 5/6 công đoạn này. Tuy nhiên, công đoạn chế tạo chip - khâu phức tạp, tinh vi và then chốt nhất thì trong nước vẫn chưa thể thực hiện. Việc xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn sẽ giúp hoàn thiện và khép kín toàn bộ quy trình sản xuất chip bán dẫn ngay tại Việt Nam.

Dự án được triển khai trên diện tích 27 ha tại Khu Công nghệ cao Hòa Lạc theo nhiệm vụ được Bộ Quốc phòng giao và Nghị quyết của Chính phủ. Nhà máy được định hướng trở thành hạ tầng quốc gia phục vụ nghiên cứu, thiết kế, thử nghiệm và sản xuất chip, đáp ứng nhu cầu cho các ngành công nghiệp trọng yếu như: Hàng không vũ trụ, viễn thông, IoT, sản xuất ô tô, thiết bị y tế và tự động hóa.

nhà máy chế tạo chip bán dẫn 1.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm tham quan gian trưng bày. Ảnh: NHẬT BẮC

Chế tạo chip được đánh giá là một trong những quy trình đòi hỏi kỷ luật và độ chính xác cao nhất hiện nay. Từ một tấm wafer silic tinh khiết, để thành hình một con chip phải trải qua 1.000 bước công nghệ liên tiếp, kéo dài trong suốt 3 tháng. Chỉ một sai lệch siêu nhỏ ở bất kỳ khâu nào cũng có thể phá hỏng toàn bộ dây chuyền.

Việc làm chủ được quy trình này đòi hỏi năng lực tổ chức, quản trị và trình độ công nghệ cực cao. Viettel cho biết đã kiên trì theo đuổi chiến lược công nghệ lõi trong nhiều năm, chủ động đào tạo nhân lực chuyên sâu, hợp tác quốc tế và tích lũy kinh nghiệm từ các hoạt động nghiên cứu, thiết kế chip trước đó.

Dự án được triển khai trong giai đoạn 2026-2030 với lộ trình bài bản, từ xây dựng nhà máy, tiếp nhận chuyển giao công nghệ đến hoàn thiện quy trình và vận hành. Về dài hạn, nhà máy được quy hoạch để mở rộng quy mô, tạo nền tảng cho Việt Nam tiếp cận các công nghệ bán dẫn tiên tiến hơn.

Việc khởi công nhà máy là cột mốc quan trọng trong hành trình xây dựng năng lực công nghệ của Việt Nam, góp phần hiện thực hóa mục tiêu "tự chủ công nghệ, vững bền tương lai".

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.