Khó đòi nợ doanh nghiệp 'chết lâm sàng'

(PLO)- Hãy noi gương TP Đà Nẵng, họ đã làm hồ sơ khởi kiện doanh nghiệp ra tòa án và không gặp bất cứ khó khăn nào về thủ tục. Trong khi các tỉnh chưa làm mà đã sợ vướng là không được…

“Tính đến ngày 13-11, cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) các cấp đã cung cấp danh sách, hồ sơ 91 đơn vị nợ tiền BHXH của người lao động cho công đoàn để thực hiện việc khởi kiện doanh nghiệp (DN). Hiện tổ chức công đoàn đã tiếp nhận 71 hồ sơ. Tuy nhiên, đến nay tổ chức công đoàn chưa thực hiện vụ khởi kiện nào ra tòa án…” - ông Nguyễn Trí Đại, Trưởng ban Thu BHXH (BHXH Việt Nam), thông tin như trên trước hội nghị trực tuyến về khởi kiện DN nợ BHXH diễn ra ngày 16-11.

Theo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, nguyên nhân là do các tỉnh, TP mới ký quy chế phối hợp cuối tháng 10-2016, thậm chí một số tỉnh đầu tháng 11 mới ký quy chế nên chưa triển khai thực hiện kịp. Đặc biệt, một số tổ chức công đoàn chưa nhận được hồ sơ đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH mà cơ quan BHXH cung cấp; Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam chưa có hướng dẫn cụ thể về công tác khởi kiện về hành vi chậm đóng tiền các khoản BHXH.

Ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, tỏ ra bức xúc khi nhiều liên đoàn lao động chưa gửi hồ sơ khởi kiện nhưng đã kêu khó. Ảnh: VIẾT LONG

Bên cạnh đó ông Trương Ngọc Hùng, Trưởng ban Chính sách pháp luật - Liên đoàn Lao động TP Đà Nẵng, cho rằng việc tổ chức khởi kiện ở Đà Nẵng không gặp rắc rối về thủ tục. Tuy nhiên, nguyên nhân khó khăn của TP Đà Nẵng là DN nợ BHXH hầu hết đã “chết lâm sàng”. “Trong khi Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam hướng dẫn phải kiện những DN đang có tiềm lực nhằm mục đích thu hồi được nợ. Nếu DN “chết lâm sàng” thì khó có khả năng thi hành án. Tuy nhiên, trong thực tế hầu hết các DN nợ BHXH đều khó khăn và trong tình trạng “chết lâm sàng”…” - ông Hùng nói.

Trong khi đó, đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai lại cho rằng sau khi tiếp nhận hồ sơ số DN nợ BHXH, đơn vị chưa khởi kiện thẳng ra tòa mà tìm các phương án hòa giải: “Việc DN nợ BHXH người lao động là tranh chấp lao động tập thể về quyền nên bắt buộc phải qua hòa giải. Vì vậy, chúng tôi đã có đơn gửi khiếu nại lên UBND huyện, trước khi đưa ra tòa án. Nên chúng tôi băn khoăn việc khởi kiện thẳng ra tòa như Đà Nẵng…” - vị đại diện Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Nai nói.

Cũng nêu những khó khăn trong việc khởi kiện DN, nhiều địa phương cho rằng hiện nay vướng mắc nhất là không có đơn ủy quyền của người lao động, thiếu kinh phí khởi kiện, nhân lực, thuê luật sư... 

Trước những khó khăn đó, ông Mai Đức Chính, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, khẳng định hiện nay liên đoàn lao động các địa phương chưa khởi kiện nhưng đã sợ khó khăn, vướng mắc.

“Trước mắt, tôi yêu cầu liên đoàn lao động các cơ sở mạnh dạn chuyển hồ sơ khởi kiện DN lên TAND cấp tỉnh, huyện. Trường hợp tòa án không thụ lý thì yêu cầu có văn bản giải thích nguyên nhân. Nếu vướng ở đâu thì các địa phương báo lên Tổng Liên đoàn để đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan giải quyết. Hoặc có đơn kiến nghị lên TAND tối cao…” - ông Chính nhấn mạnh.

Ông Chính cũng yêu cầu liên đoàn lao động các tỉnh bỏ ngay quan điểm chưa làm đã kêu khó: “Tôi yêu cầu từ nay đến cuối năm 2016, 15 địa phương được Tổng Liên đoàn Lao động giao thí điểm phải làm đơn gửi khởi kiện ít nhất là 10 DN. Chúng ta phải khởi kiện mới biết vướng mắc ở đâu… Hãy noi gương TP Đà Nẵng, họ đã tiến hành làm hồ sơ khởi kiện thẳng DN ra tòa án và không gặp bất cứ khó khăn nào về thủ tục. Trong khi các tỉnh chưa làm mà đã kêu vướng… Ngoài ra, quy định hiện nay cho phép các liên đoàn lao động khởi kiện DN nợ BHXH thẳng lên tòa án…” - ông Chính nói.

Cuối cùng, ông Chính đề nghị trước mắt sẽ khởi kiện những DN nợ BHXH ba tháng trở lên, có tiềm lực để dễ thu hồi nợ: “Riêng các DN “chết lâm sàng”, các địa phương báo cáo để có biện pháp…” - ông Chính kết luận tại hội nghị.

Nợ BHXH lên tới 14.237 tỉ đồng

Theo báo cáo của BHXH Việt Nam, tính đến hết 31-10, tổng số nợ tiền BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, BHYT của các tỉnh, TP là 14.237 tỉ đồng. Trong đó, nợ BHXH là 9.550 tỉ đồng, nợ bảo hiểm thất nghiệp là 516 tỉ đồng, nợ BHYT là 4.170 tỉ đồng, chiếm 6,5% kế hoạch thu, tăng 0,2% so với cùng kỳ năm trước.

Luật BHXH 2014 (có hiệu lực từ ngày 1-1-2016) quy định liên đoàn lao động sẽ chịu trách nhiệm khởi kiện các DN nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.