Khó chấp nhận cán người ba lần cho đến chết chỉ bị 8 năm tù

Đánh gia về vụ "Cán người ba lần: "Án tuyên phù hợp"", theo tôi đây chỉ là vụ việc bị người dân phát hiện nên mới bị phanh phui thôi. Chứ nếu như thời điểm đó đường vắng thì bản án đã khác rồi. Còn chuyện bị cáo khai là do rối trí thì khó có thể tin được.

CHAN (...chan...@yahoo.co.uk)

Tòa xử án như vậy là không công minh. Hành vi dã man của bị cáo Tuấn không thể nói là do hoảng loạn. 

HOÀI (lehoai...@yahoo.com)

Có thể ghép vào tội cố ý giết người dã man, người đi thường đã thông báo xe có cán người nhưng Tuấn vẫn chủ động cho xe cán qua 3 lần. Tôi không hiểu tòa xử kiểu gì mà lạ lùng thế.

NGUYỄN ANH LƯƠNG (luonganh...@yahoo.com)

Ý kiến của ông chánh án Tòa TP.HCM nghe rất khó thuyết phục. 

MINH HOÀNG (...hoang@yahoo.com)

Việc bị cáo bồi thường thiệt hại cho phía nạn nhân là chuyện đương nhiên bị cáo phải làm, hay bị buộc phải làm nên đưa vào tình tiết giảm nhẹ liệu có vô lý quá không? Tôi chỉ có thể nghĩ theo cách thường tình là bị cáo đã cán qua 3 lần, một lần do vô ý nhưng sau đó bị cáo còn "hoảng loạn" cán thêm 2 lần nữa để chắc chắn nạn nhân chết nhằm khống chế khoản bồi thường ở mức 75 triệu đồng. Nếu xem đây là một tình tiết giảm nhẹ thì những bị cáo khác phạm tội tương tự cũng sẵn sàng phạm tội rồi bồi thường cho gia đình nạn nhân với mức quá rẻ như vậy.

Bạn đọc (...cat@yahoo.com)

Pháp luật của ta là đúng, song người thực thi pháp luật lại làm chưa nghiêm. Liệu rằng cứ tình trạng như thế này còn răn đe được ai? Đề nghị những người có lương tâm cần phải lên án những lái xe như vậy và xử phạt tên Tuấn có hành vi dã man vô nhân đạo với mức án cao nhất trong khung hình phạt.  

TRẦN HOÀI NAM (hoainam...@yah.com)

Còn bao nhiêu trường hợp tương tự thương tâm nữa đã, đang và sẽ diễn ra? Không hiểu mấy ông tòa định nghĩa "nhân thân tốt" là như thế nào?

Bạn đọc (khanh...@yahoo.com)

Ttôi thấy cố ý đụng xe rồi cán cho chết người thì nhà nước nên xử là tội giết người thì mới đúng, để răn đe cho những tài xế vô lương tâm coi mạng người như cỏ rác.

NGUYỄN MINH SƠN (nguyenson...@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.