Phải dẹp hẳn nạn râm ran câu "thà cán chết chứ không để bị thương"

Tài xế xe tainer cán người ba lần là một hành vi cố ý giết người dã man. Luật pháp cần phải nghiêm minh loại bỏ những kẻ như thế này ra khỏi xã hội để làm gương cho những tài xế hiện nay vì họ đang có xu hướng chạy nhanh, vượt ẩu, coi thường mạng sống của người khác.

Nhất là với giới tài xế trẻ lái xe tải, xe đất, xe container hiện nay đang râm ran câu "thà cán chết chứ không để bị thương". Nếu ngày nào vẫn còn câu này trong giới tài xế thì ngày đó sẽ vẫn còn những tai nạn thương tâm xảy ra đối với con người.

CAO HỒNG HẢI (honghai...@...com.vn)

Xin hoan nghênh ngành công tố Việt Nam, nhất là Viện phúc thẩm 3. Kháng nghị xử lý bị cáo cán người ba lần lên khung cao nhất của tội giết người là một quyết định đúng đắn.

LE (antoine...@hotmail.com)

Yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đúng người, đúng tội. Với mức án 8 năm tù là quá nhẹ. Tôi hết sức bất bình khi Tòa án nhân dân TP.HCM tuyên bản án nhẹ như vậy.

TRANMINH HUNG (ngoc_tien...@yahoo.com)

Nên xử mức án cao nhất đối với bị cáo này.

UT NGUYEN (utnguyen...@yahoo.com.vn)

Với mức án cán người chỉ phạt bị cáo 15 năm thì cũng còn quá nhẹ.

NGUYỄN DUY THUẤN (duythuaan...@yahoo.com)

Phải tử hình. Quá dã man. Mất tính người.

Bạn đọc (...@yahoo.com)

Loại người không còn tính người thì cần phải loại ngay ra khỏi xã hội mới đủ sức răn đe. Không thể gọi là nhân đạo khi xử lý những hành vi mất nhân tính như những loại tài xế này. Tử hình là hoàn toàn đúng đắn.

PHAN VĂN HOÀN (Pvhoan...@yahoo.com.vn)

Đề nghị tòa xử mức án cao nhất để làm gương cho các tài xế.

KHANH DUY (khanhduy...@yahoo.com.vn)

Cần tử hình để loại khỏi xã hội là đúng tội và răn đe những tên tài xế bất nhân khác ỷ vào tiền bạc, bảo hiểm để lái xe bạt mạng, không còn coi tính mạng của người khác ra sao.

VŨ XUÂN QUANG (quang...@hotmail.com)

Bị cáo này xử bắn là vừa.

NGUYEN TRAN NA (huynh...@gmail.com)

Hành vi giết người có tính côn đồ đã rõ, cơ quan tố tụng còn chứng minh có động cơ gì trong đầu bị cáo nữa hay không? Xử bắn bị cáo đi.

TRUONG GIANG (nguyengiang...@yahoo.com)

Phạt tử hình đi.

HOANG LÊ (lehoang...@yahoo.com)

Dẫu biết rằng pháp luật Việt Nam mang tính nhân đạo, nhưng qua vụ việc tài xế cán người ba lần như vậy thì chánh án và hội đồng xét xử sơ thẩm nên xem lại quyết định của mình. Dư luận dấy lên như vậy rõ ràng ta đang làm ảnh hưởng đến tính nghiêm minh của luật pháp. Mong mọi người hãy nhớ rằng bên cạnh luật pháp hiện hành còn có sự công bằng của luật nhân quả.

LINH (samac...@yahoo.com.vn)

Viện phúc thẩm đã kháng nghị đúng.

KIM LONG (...kimlong...@yahoo.com)

Cần tử hình để làm gương.

PHAM VAN KIEN (...hien@gmail.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.