Quan tòa có thể sẽ day dứt suốt đời

Từ vụ cán người ba lần chỉ bị xử 8 năm tù, theo tôi quan tòa có quyền tuyên án theo ý kiến riêng của mình. Nhưng việc tuyên án không hợp tình hợp lý, để cho cái ác hoành hành, người bị hại thân cô thế cô bị vùi dập, thì chính họ sẽ phải đối mặt với điều này trong suốt phần đời còn lại.

Đất nước ta không thiếu các vụ án xử vô lý. Đến như một vị chánh án tòa án tối cao từng nói án dân sự phán xét sao cũng được thì dân nghèo sẽ còn chịu bất công đến bao giờ. Cho nên hình tượng "Bao Thanh Thiên" vẫn là mơ ước của biết bao người.

NGUYEN QUANG VINH (quangvinh...@gmail.com)

Theo tôi mức án xứng đáng và công bằng cho Tuấn là 3 năm tù vì là phạm lỗi lần đầu và có thân nhân tốt, nếu phạm lỗi lần hai tương tự nên xử 5 năm cho đảm bảo tính khách quan, công bằng.

LA HUY (lahuy...@yahoo.com.vn)

Bị cáo này xứng đáng ít nhất từ 15 năm tù trở lên. Anh ta quả là tàn bạo, ác độc không thể tưởng tượng, cố tình chạy tới lui chà xát cho nạn nhân chết hẳn để không nuôi tàn tật suốt đời, một ý nghĩ vô nhân đạo của không ít tài xế hiện nay.

Bạn đọc(...toby@yahoo.com)

Tài xế cố ý cán ba lần cho đến chết người nhưng chỉ bị xử 8 năm tù, quả thật pháp luật chưa công bằng. Nếu xử như thế chắc chắn sẽ còn những tài xế "vô nhân" tiếp tục đi theo vết xe đổ này.

NGUYỄN NGỌC THI (Trường THCS Bình Xuân, thị xã Gò Công, Tiền Giang, changtho@yahoo.com.vn)

Có lẽ qua những vụ án "chó cắn chết người", "đại gia cán người" và vụ này, có thể coi là những trường hợp không công minh trong xét xử.

NGUYỄN TÙNG HOÀNG (tunghoang...@yahoo.com)

Ông Bùi Hoàng Danh khẳng định bị cáo đang điều khiển xe container đi đúng phần đường quy định. Nạn nhân tự ngã vào bánh xe sau của bị cáo. Tôi không tin điều này vì một xe container đang chạy bất ngờ một người tự ngã vào bánh xe sau cho dù phản ứng tài xế nhanh nhẹn đến đâu cũng không thể cho một chiếc xe container dừng khi chạy mới 1/2 vòng bánh, để khi dừng lại bánh xe "đang" cán lên người nạn nhân. Không biết cơ quan điều tra đã cho dựng lại hiện trường vụ này hay chưa? Về yếu tố tâm lý, tôi cho rằng nếu chạy tới hay lùi lại một lần thì có thể chấp nhận được, nhưng ở đây tiến tới, lùi lại ba lần để cuối cùng nạn nhân chết thì tôi cho là không ổn.

NGUYỄN KHẢ THÀNH (...khathanh@yahoo.com.vn)

Tôi không thể nào chấp nhận một hành động mất nhân tính như vậy, chỉ xử phạt 8 năm tù là quá nhẹ. Cần phải tăng hình phạt lên nữa để còn răn đe kẻ khác.

THOAI (phamducthoai...@yahoo.com)

Những hành vi cố ý giết người cần phải xử nặng. Quan điểm "đã đụng là phải chết" hiện nay đang rất phổ biến. Mức án này hơi nhẹ tay.

VU THANG (vuthang...@yahoo.com)


Hãy tuyên đúng pháp luật. Những tình tiết giảm nhẹ có, nhưng không thể tuyên bất công như vậy được. Giết người bằng thủ đoạn này, so với cầm dao đâm, súng bắn, tôi nghĩ còn tàn bạo hơn rất nhiều. Kẻ này không còn nhân tính, vậy mà tuyên có 8 năm tù. Nếu xử 15 năm vẫn còn nhẹ mà. Đáng buồn thay. 

Đề nghị Viện kiểm sát nhân dân Tối cao và Tòa án nhân dân Tối cao kháng nghị xử phúc thẩm cho đàng hoàng. Gia đình người bị hại xin giảm nhẹ chỉ là một tình tiết nhỏ, tiền bạc cũng nhỏ. Dư luận xã hội mới là quan trong, nó đánh giá sự minh bạch của nền tư pháp Việt Nam, cái nhân bản trong xét xử.

Bạn đọc (cong...@yahoo.com)

Tôi chỉ có thể lắc đầu trước mức án như vậy. Yêu cầu xem xét lại tình thiết vụ án và bản cáo trạng, đưa ra phán quyết chính xác hơn.

BUI CONG TIEN (Congtien...@yahoo.com)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.