Kho bạc Nhà nước: Đảm bảo người dân nhận 100.000 đồng quà tặng của Chính phủ trước 2-9

(PLO)- Kho bạc Nhà nước đề nghị các Kho bạc khu vực bố trí công chức làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đảm bảo nhiệm vụ chi trả quà tặng của Chính phủ kịp thời.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Kho bạc Nhà nước vừa ban hành công văn hỏa tốc về việc thay đổi thời gian thanh toán song phương điện tử và thay đổi thời gian chuyển đổi mã ngân hàng 8 số trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2-9.

Thay đổi này nhằm đảm bảo nhiệm vụ chi trả quà tặng của Chính phủ (bằng hình thức chuyển khoản hoặc tiền mặt) đến tay người dân một cách kịp thời và đầy đủ nhất, hoàn thành trước ngày 2-9.

Theo đó, Kho bạc Nhà nước tạm dừng kế hoạch chuyển đổi mã ngân hàng tại các chi nhánh thương mại, đồng thời tổ chức làm việc trong hai ngày 1-9 và 2-9 để thực hiện thanh toán, phối hợp thu ngân sách. Thời gian nhận lệnh thanh toán kết thúc lúc 16h, dừng đề nghị quyết toán lúc 16h40.

Giám đốc Kho bạc Nhà nước đề nghị Giám đốc các Kho bạc nhà nước khu vực chỉ đạo đơn vị trực thuộc bố trí công chức, bao gồm cả lãnh đạo, chuyên viên trực, làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, bảo đảm công tác chi trả, thanh toán quà tặng kịp thời cho nhân dân theo yêu cầu tại Công điện số 149/CĐ-TTg.

quà tặng của Chính phủ .jpg
Kho bạc Nhà nước đề nghị các Kho bạc khu vực bố trí công chức làm việc xuyên suốt kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, đảm bảo nhiệm vụ chi trả quà tặng của Chính phủ kịp thời. Ảnh: MINH TRÚC

Kho bạc Nhà nước các khu vực cũng được yêu cầu phối hợp chặt chẽ với UBND xã, phường, đặc khu để triển khai chi trả quà tặng tới người dân theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Đồng thời làm việc cùng các ngân hàng thương mại nơi Kho bạc Nhà nước mở tài khoản, đảm bảo công tác thanh toán, chi trả cho đối tượng trong trường hợp bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt đảm bảo thông suốt, kịp thời.

Ngoài ra, các đơn vị cần thực hiện thanh toán chính sách, chế độ cho những đối tượng chịu tác động từ việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo quy định tại Nghị định số 178/2024/NĐ-CP (nếu có đề nghị của đơn vị sử dụng ngân sách).

Các đơn vị trực thuộc phải bố trí công chức trực để xử lý tình huống phát sinh, đồng thời hỗ trợ Kho bạc Nhà nước khu vực trong việc chi trả kinh phí theo quy định tại Nghị định số 178, cũng như kinh phí tặng quà nhân dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Trong quá trình triển khai, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, Kho bạc Nhà nước các khu vực cần chủ động liên hệ tổ hỗ trợ để được kịp thời giải quyết. Giám đốc Kho bạc Nhà nước yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương và nghiêm túc tổ chức triển khai, bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị quan trọng này.

Ngày 28-8, Thủ tướng Chính phủ đã có Công điện số 149/CĐ-TTg về việc tặng quà người dân nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9.

Theo đó, Thủ tướng chỉ đạo tặng quà cho toàn dân ăn Tết Độc lập với mức quà tặng là 100.000 đồng/người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính, NHNN, Bộ Công an và UBND các tỉnh, thành phố phối hợp chặt chẽ, triển khai ngay việc rà soát đối tượng nhận quà tặng và thực hiện chuyển phần quà đến người dân bằng biện pháp phù hợp (chuyển khoản hoặc trực tiếp) trong thời gian sớm nhất có thể, xong trước ngày Quốc khánh 2-9.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.