Khiếu nại vì... 'bỗng dưng' được thăng chức

(PLO)- Một bác sĩ ở Cà Mau đã gửi đơn khiếu nại đến cơ quan có thẩm quyền khiếu nại về việc "bỗng dưng được thăng chức" của mình.  

Ngày 13-1, bác sỹ Tăng Xuân Đỉnh, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Cà Mau xác nhận đã gửi đơn khiếu nại đến Ban pháp chế HĐND tỉnh, Đảng ủy Khối dân chính đảng tỉnh Cà Mau. Theo đó, ông đề nghị các cơ quan trên làm rõ nhiều vấn đề liên quan đến công tác cán bộ của Sở y tế Cà Mau trong thời gian gần đây, trong đó có nội dung kiểm tra quy trình thăng chức cho bản thân ông, từ Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau lên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Cái Nước mà không phải qua quy trình bổ nhiệm như quy định. 

Trước đó, ngày 29-12-2016, ông Đỉnh bất ngờ nhận được quyết định điều động về làm giám đốc BV Đa khoa khu vực Cái Nước.

Hai BV Đa khoa tỉnh Cà Mau và Đa khoa khu vực Cái Nước đồng hạng II, tức ông Đỉnh đã được thăng chức. Tuy nhiên, ông cho rằng Sở Y tế không làm khâu đánh giá cán bộ từ cơ sở, không lấy ý kiến, phiếu tín nhiệm tại nơi công tác là bất thường nên đã không nhận quyết định và khiếu nại.

Sở Y tế Cà Mau đang điều động hàng loạt cán bộ theo quy định mới của tỉnh.

Được biết từ tháng 9-2016, chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau ban hành Quyết định 29/2016/QĐ-UBND về quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, viên chức của tỉnh. Quy trình này có điểm mới là với những cán bộ được điều động thì thực hiệu theo quy trình “điều động, bổ nhiệm”, được rút gọn trong bốn bước, thay vì bảy bước như bổ nhiệm, hay sáu bước ở trường hợp bổ nhiệm lại.

Các bước được rút gọn là không cần khâu tổ chức hội nghị đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm tại đơn vị công tác… Đồng thời, quyết định này cũng nêu rõ một điểm mới khác là thời gian điều động cán bộ đến nơi công tác mới là năm năm, bằng với một nhiệm kỳ được bổ nhiệm.

Áp dụng quy định này, Sở Y tế Cà Mau đã điều động hàng loạt cán bộ trong ngành. Theo đó, một số cán bộ quản lý được kéo dài nhiệm kỳ, được lên chức mà không phải trải qua sáu, bảy bước trong quy trình nghiêm ngặt của bổ nhiệm, bổ nhiệm lại như trước đây.

Cùng thời điểm bổ nhiệm với BS Đỉnh, BS Bùi Đức Văn - giám đốc BV đa khoa khu vực Cái Nước - cũng được điều động giữ chức Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Thay vì bảy tháng nữa BS Văn hết nhiệm kỳ làm giám đốc, phải thực hiện quy trình sáu bước để bổ nhiệm lại nhưng với quyết định "điều động, chuyển đổi vị trí công tác và bổ nhiệm viên chức lãnh đạo" của giám đốc Sở Y tế Cà Mau, BS Văn được về làm giám đốc BV Đa khoa tỉnh Cà Mau với thời hạn 5 năm, không phải trải qua bước đánh giá cán bộ, lấy phiếu tín nhiệm ở cơ sở.

Ông Huỳnh Quốc Việt, Giám đốc Sở y tế tỉnh Cà Mau xác nhận hiện đang điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ quản lý ngành mình với cách như vậy.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.