Khiếu kiện liên quan đến đầu tư tài chính tiếp diễn phức tạp

(PLO)- Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, cho biết thời gian đây, tình hình khiếu kiện liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư tài chính vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 10-3, tại Phiên họp thứ 43, Ủy ban Thường vụ Quốc hội dành thời gian xem xét báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 2-2025.

Khiếu nại, tố cáo diễn biến phức tạp sau Tết Nguyên đán

Báo cáo tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết trong tháng 2-2025, tình hình công dân khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tuy có giảm so với tháng trước nhưng diễn biến vẫn hết sức phức tạp, nhất là sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

“Thời gian đây, tình hình khiếu kiện liên quan đến trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư tài chính vẫn tiếp diễn phức tạp”- ông Dương Thanh Bình nói và cho rằng các vụ việc phức tạp liên quan đến việc đầu tư vào lĩnh vực tài chính, bất động sản thông qua hoạt động phát hành trái phiếu của doanh nghiệp cần được các cơ quan chức năng xác minh, làm rõ và giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

khieu-kien-lien-quan-den-dau-tu-tai-chinh-tiep-dien-phuc-tap.jpg
Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình. Ảnh: PHẠM THẮNG

Cũng theo Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội, các đơn vị chức năng đã phối hợp chặt chẽ để đảm bảo ổn định tình hình, thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn và vận động công dân chấp hành các quy định của pháp luật về quyền khiếu nại, tố cáo và an ninh, trật tự.

Ông Bình dẫn báo cáo tổng hợp từ các địa phương cho thấy trong tháng 2, các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất đai, nhất là việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; lĩnh vực tài nguyên, môi trường, lao động - việc làm vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp.

11 vụ việc khiếu kiện có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự

Trong đó, nổi lên 11 vụ việc khiếu kiện có dấu hiệu phức tạp về an ninh, trật tự cần được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo UBND TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và các tỉnh Đắk Lắk, Hòa Bình, Bình Phước, Thanh Hóa, Quảng Nam, Bình Dương, Bạc Liêu tổ chức tiếp, đối thoại các công dân, ban hành văn bản giải quyết (nếu còn thẩm quyền) hoặc tổ chức rà soát, rà soát lại nếu có căn cứ để giải quyết dứt điểm.

Ủy ban cũng đề nghị chỉ đạo UBND TP Hà Nội và các tỉnh Hưng Yên, Lào Cai và Ninh Bình khẩn trương rà soát, giải quyết dứt điểm 4 vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người thường xuyên tập trung khiếu kiện đông người tại TP Hà Nội.

Ông Dương Thanh Bình cho biết tại địa điểm tiếp công dân của Quốc hội, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã tiếp 48 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về 48 vụ việc và có một đoàn đông người.

Qua đó, đã nghiên cứu, chuyển một vụ việc đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn bằng văn bản đối với 11 vụ việc; trực tiếp giải thích, hướng dẫn, thuyết phục công dân chấp hành các quyết định, bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với 36 vụ việc.

Các cơ quan của Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội đã tiếp nhận và xử lý 979 đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến. Qua nghiên cứu có 58 đơn đủ điều kiện xử lý, các cơ quan đã nghiên cứu, chuyển 5 đơn đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Còn lại 53 đơn chủ yếu là những vụ việc đang trong quá trình xem xét, giải quyết của cơ quan có thẩm quyền, vụ việc phức tạp cần được tiếp tục nghiên cứu, thu thập thêm tài liệu để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.

Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình thông tin cử tri và Nhân dân tin tưởng và kỳ vọng trước những chỉ đạo quyết liệt của Trung ương Đảng mà trực tiếp là Tổng Bí thư Tô Lâm, của Quốc hội, Chính phủ về việc thực hiện chủ trương đổi mới, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị hoạt động hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao kết quả của Kỳ họp bất thường lần thứ 9 của Quốc hội. Các luật, Nghị quyết này đã kịp thời thể chế hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng, phục vụ yêu cầu sắp xếp, tinh gọn bộ máy. Đồng thời góp phần hoàn thiện thể chế, khơi thông mọi nguồn lực, tạo tiền đề đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.