Khiếp sợ 2 tài xế tạt đầu nhau trên cao tốc vì không cho vượt

(PLO)- Hai tài xế ô tô liên tiếp lạng lách, tạt đầu nhau trên cao tốc vì không chịu cho vượt, khiến nhiều người đi đường không khỏi khiếp sợ.
Clip hai chiếc ô tô lạng lách, tạt đầu nhau chỉ vì chuyện không cho vượt. Nguồn: Facebook

Ngày 14-6, Phòng CSGT (PC08, Công an TP. Hà Nội) cho biết đã xác minh, làm rõ hai trường hợp tài xế có hành vi lạng lách, tạt đầu nhau chỉ vì chuyện không cho vượt.

Theo đó, khoảng 9 giờ 32 ngày 11-6, tại đường Võ Nguyên Giáp đoạn qua địa phận huyện Đông Anh, Hà Nội, chiếc taxi hãng Open Airport mang BKS 30A - 812.18 và một xe khách 16 chỗ mang 29B - 140.71 cùng lưu thông theo hướng Cầu Nhật Tân đi sân bay Nội Bài.

Trong lúc di chuyển, xe khách muốn chuyển làn và đã bật tín hiệu xin chuyển làn, tuy nhiên xe taxi tiếp tục vượt lên, đi song song cùng xe khách.

Lái xe ô tô khách do không chuyển được làn đã bức xúc lạng lách, vượt lên, chèn ép, kéo cửa kính, chửi lái xe taxi. Sau đó, lái xe taxi cũng tăng ga, lạng lách vượt lên chèn lại xe khách.

Hai chiếc ô tô lạng lách, tạt đầu nhau chỉ vì chuyện không cho vượt. Ảnh cắt từ clip

Vào cuộc điều tra, công an đã mời cả hai tài xế đến trụ sở làm việc. Danh tính người điều khiển taxi là NST (37 tuổi, trú tại Nghệ An), người điều khiển xe khách là TĐT (48 tuổi, trú tại Hà Nội).

Làm việc với cơ quan chức năng, cả hai tài xế đều công nhận hành vi của mình là vi phạm Luật Giao thông đường bộ.

Căn cứ tài liệu đã thu thập, PC08 Hà Nội tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với hai người này về hành vi điều khiển xe lạng lách trên đường bộ, với mức phạt 7,5 triệu đồng, tước quyền sử dụng GPLX ba tháng, tạm giữ xe bảy ngày.

Cũng liên quan đến vụ việc trên, Ủy ban ATGT Quốc gia đánh giá hành vi của các lái xe là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây TNGT, đe dọa tính mạng và tài sản của hành khách trên xe, người tham gia giao thông và bản thân người vi phạm, thể hiện thái độ coi thường pháp luật.

Ủy ban ATGT Quốc gia đề nghị Công an TP Hà Nội yêu cầu các lực lượng chức năng kiểm tra, xử lý với mức phạt cao nhất, đồng thời xem xét nếu đủ điều kiện thì khởi tố hình sự theo quy định của pháp luật để răn đe, ngăn ngừa những trường hợp tương tự xảy ra.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.