Khiển trách phó giám đốc Sở TN&MT Quảng Ngãi

(PLO)- Tỉnh ủy Quảng Ngãi xử lý hàng loạt cán bộ có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ (nhà máy MD).

Ngày 26-9, tin từ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho biết Tỉnh ủy Quảng Ngãi đã tiến hành kỷ luật hàng loạt cán bộ có sai phạm trong quá trình thực hiện dự án nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ (nhà máy MD).

Người dân chặn xe vào nhà máy.

Theo đó, tỉnh Quảng Ngãi đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách đối với ông Nguyễn Quốc Tân - Phó Giám đốc Sở TN&MT.

Đối với Sở KH&ĐT, ông Nguyễn Đăng Lộc - Phó Giám đốc, bà Hồ Minh Hoa - nguyên Trưởng phòng, ông Nguyễn Văn Văn và Phạm Vỹ Lượng - chuyên viên của sở này bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Việc kiểm điểm, rút kinh nghiệm cũng được tiến hành đối với Giám đốc Sở xây dựng Nguyễn Phong, ông Phùng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở, ông Huỳnh Văn Viện - Phó Trưởng phòng, ông Phạm Quan Thuận - Trưởng phòng, ông Nguyễn Phi Khanh - chuyên viên sở này. 

Bà Trần Thị Hạ Vũ - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường cũng bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm.

Cùng đó, ông Trần Em, nguyên Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ cũng bị thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Các ông Lê Thanh Tân - nguyên Phó chủ tịch UBND huyện Đức Phổ; Trần Ngọc Sang - Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Phổ bị kiểm điểm, rút kinh nghiệm. 

Như PLO đã đưa tin, Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi nhận định Sở Xây dựng tỉnh này đã thẩm định chưa sát trong quá trình tham mưu cho chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi quyết định chủ trương đầu tư; không thẩm định thiết kế cơ sở và thiết kế bản vẽ thi công (phần xây dựng).

Ngoài ra, UBND huyện Đức Phổ và Sở KH&ĐT tỉnh Quảng Ngãi đã không thông báo cụ thể, rõ ràng về trình tự thủ tục thuộc thẩm quyền quản lý cho tỉnh, để chủ tịch UBND tỉnh quyết định, dẫn đến nhà máy được đầu tư chưa đúng quy hoạch.

Kết luận thanh tra cũng cho thấy vị trí đặt nhà máy vi phạm khoảng cách an toàn đến khu dân cư. Quá trình thực hiện dự án không tham vấn cộng đồng dân cư chịu tác động trực tiếp của dự án.

Nhà máy được quy hoạch xử lý rác thải sinh hoạt của ba xã là Phổ Thạnh, Phổ Châu, Phổ Khánh (huyện Đức Phổ) nhưng thực tế lại xử lý rác thải của cả huyện Đức Phổ kể từ ngày 25-12-2011.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.