Khỉ xổng chuồng ở Chùa Pháp Huyền, huyện Hóc Môn cắn người bị thương

(PLO)- Kiểm lâm TP.HCM vừa tiếp nhận con khỉ đực đuôi dài được nuôi ở Chùa Pháp Huyền, huyện Hóc Môn, TP.HCM.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Video: Khỉ xổng chuồng ở Chùa Pháp Huyền, huyện Hóc Môn cắn người bị thương

Ngày 5-4, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM vừa đến Chùa Pháp Huyền (xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn, TP.HCM) để tiếp nhận một con khỉ.

Theo đại diện Chùa Pháp Huyền, con khỉ này được một người dân mang đến chùa phóng sinh từ nhỏ. Nhà chùa đã nuôi và đến nay con khỉ nặng 7kg.

Kiểm lâm đã tới nơi, tiếp nhận con khỉ đưa về cứu hộ, chăm sóc. Ảnh: HT

Kiểm lâm đã tới nơi, tiếp nhận con khỉ đưa về cứu hộ, chăm sóc. Ảnh: HT

Khi khỉ trưởng thành thì bộc lộ bản năng hung dữ, hay quậy phá. Cách đây vài ngày, con vật sổng chuồng, cắn người ở chùa bị thương.

Sợ sự cố tương tự lại xảy ra, gây nguy hiểm cho Phật tử, nhà chùa đã liên hệ với kiểm lâm để bàn giao để cứu hộ, chăm sóc.

Con khỉ đực đuôi dài, nặng 7kg. Ảnh: HT

Con khỉ đực đuôi dài, nặng 7kg. Ảnh: HT

Kiểm lâm ban đầu xác định đây là con khỉ đực đuôi dài, tên khoa học là Macaca fascicularis, thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm.

Trong ngày, kiểm lâm cũng tiếp nhận 1 con trăn đất nặng 6,5 kg, 1 con Rồng Nam Mỹ Xanh nặng 2,6 kg được người dân tại quận Bình Thạnh và quận 8 tự nguyện bàn giao.

Nhà chùa làm thủ tục bàn giao con khỉ cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: HT

Nhà chùa làm thủ tục bàn giao con khỉ cho lực lượng kiểm lâm. Ảnh: HT

Trước đó, ngày 3 và ngày 4-4, kiểm lâm cũng tiếp nhận 1 con Cầy vòi hương, cá sấu nước ngọt và một con trăn đất nặng 17 kg do người dân tại TP.HCM bàn Giao.

Các con vật này được kiểm lâm đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã Củ Chi chăm sóc, cứu hộ theo quy định.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.