Khi CSGT lập biên bản vi phạm, phát hiện khóa xe bị bẻ

(PLO)- Khi lập biên bản xử phạt vi phạm giao thông, CSGT Tây Bắc phát hiện người vi phạm chạy chiếc xe bị bẻ khoá, nghi đã trộm xe.

Sáng 12-4, Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM, đã bàn giao một thanh niên nghi trộm xe cho Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để điều tra theo quy định.

Theo đó vào sáng cùng ngày, khi làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại giao lộ quốc lộ 22 - Tỉnh lộ 2 (huyện Củ Chi), Đại úy Huỳnh Minh Phụng và Thượng úy Nguyễn Đình Nam thuộc Trạm Cảnh sát giao thông Tây Bắc đã phát hiện một nam thanh niên chạy xe máy với tốc độ cao.

Thấy thanh niên này chạy tốc độ cao trong làn đường dành cho xe ô tô hướng từ An Sương về Tây Ninh, có nhiều biểu hiện nghi vấn nên CSGT đã ra tín hiệu dừng xe. 

Tuy nhiên, người này không chấp hành mà cố tình tăng ga bỏ chạy. Lập tức hai CSGT đã lên mô tô đặc chủng, truy đuổi đến giao lộ quốc lộ 22 và Hồ Văn Tắng thì buộc được nam thanh niên dừng xe. 

Trong quá trình làm việc, người này khai tên Huỳnh Văn T. (18 tuổi, quê Long An) nhưng không xuất trình được giấy tờ xe và giấy tờ tuỳ thân. Do đó CSGT quyết định lập biên bản vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm giao thông của T.

Đáng chú ý, lúc này, tổ công tác phát hiện chiếc xe có dấu hiệu bị bẻ khoá, T. cũng đột ngột chạy bộ bỏ đi mà không ký tên vào biên bản xử phạt.

CSGT lại nhanh chóng đuổi theo, đưa T. và xe máy bàn giao cho Công an xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi để xử lý theo quy định. 

Tại trụ sở công an, T. khai chiếc xe trên được một người khác thuê mang từ An Sương về Long An để tiêu thụ. Vụ việc vẫn đang được công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Lợi dụng kẽ hở để né phạt nguội
Lợi dụng kẽ hở để né phạt nguội
(PLO)- Lợi dụng biên bản hết thời hạn, mua bán phương tiện không sang tên đổi chủ, thay đổi địa chỉ là những “chiêu” mà người vi phạm giao thông “né” đóng phạt.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

VIDEO: Những đứa trẻ thổi lửa mưu sinh ở phố Tây Bùi Viện

(PLO)- Dưới ánh đèn rực rỡ, những đứa trẻ ngậm dầu trong miệng để thổi lên những quầng lửa mưu sinh. Đằng sau những màn biểu diễn xiếc đầy nguy hiểm ở phố Tây Bùi Viện và các tuyến đường trung tâm TP.HCM là một thực tế nhói lòng về tuổi thơ bị đánh cắp, cùng những dấu hỏi lớn về tình trạng trục lợi từ sức lao động của trẻ em.