Khi bộ máy quá cồng kềnh…

(PL)- Ngày 1-4, tại TP.HCM, Ban Chỉ đạo đề án Trung ương 6 của BCH Trung ương Đảng tổ chức hội thảo tham gia ý kiến dự thảo đề cương đề án “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Đây được xem là một công việc cấp bách hiện nay nhằm tinh giản biên chế, nâng cao năng lực hoạt động và hiệu quả của các cơ quan công quyền.

Trước đó, từ trung tuần tháng 2-2017, Bộ Nội vụ đã đăng tải công khai dự thảo nghị định (thay thế Nghị định 24/2014) quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh để lấy ý kiến nhân dân mà tinh thần xuyên suốt cũng là chuyện tổ chức, sắp xếp lại bộ máy để tinh gọn đầu mối, tinh giản biên chế, tăng hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

Có lẽ chưa khi nào câu chuyện về tinh giản biên chế, sắp xếp bộ máy lại nóng như hiện nay bởi bộ máy đã trở nên quá cồng kềnh; số người hưởng lương từ ngân sách quá lớn; số lượng cán bộ, công chức chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ ngày càng nhiều.

Khi bộ máy quá cồng kềnh tất sẽ dẫn tới hệ quả là biên chế sẽ không ngừng tăng. Đội ngũ hưởng lương và phụ cấp từ ngân sách quá đông nên hệ quả là Nhà nước không có đủ tiền để tăng lương cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Vì thế, điệp khúc “lương không đủ sống” vẫn diễn ra suốt những năm qua.

Để hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động có hiệu quả cần phải thực hiện đồng bộ các giải pháp mà theo đó không nhất thiết trung ương có cơ quan nào thì ở cấp tỉnh, cấp huyện phải có cơ quan đó. Bên cạnh đó, cần tổng rà soát đội ngũ công chức, viên chức toàn quốc; ban hành cơ chế chuẩn để đánh giá tổng thể, khách quan về năng lực, chất lượng công chức, viên chức làm tiền đề cho việc xác định số cần tinh giản nhằm tránh tình trạng cào bằng và lợi dụng tinh giản biên chế để sa thải những người không cùng cánh.

Tinh giản biên chế hiện nay phải đi cùng với việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức; sử dụng đúng người, đúng việc. Cần quy định chặt chẽ và thống nhất “cứng” ở tất cả đơn vị chỉ quy định hai hoặc ba cấp phó, tránh tình trạng “loạn” cấp phó như hiện nay.

Từ khi lên nhậm chức Thủ tướng Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều lần cam kết sẽ xây dựng một chính phủ kiến tạo, chính phủ liêm chính. Một chính phủ kiến tạo cần rất nhiều tiêu chí, trong đó có tiêu chí không kém phần quan trọng là bộ máy nhà nước phải thật sự tinh gọn, hoạt động minh bạch và có hiệu quả. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.