Khánh thành Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19

(PLO)-Trung tâm được thành lập và đưa vào vận hành với mục đích thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, thúc đẩy khôi phục kinh tế và an sinh xã hội.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hôm nay, ngày 26-9, Quận ủy - UBND quận 7 chính thức khánh thành và đưa vào vận hành Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 và khôi phục kinh tế quận 7 (viết tắt là Trung tâm).

Trụ sở Trung tâm đặt tại Trung tâm hành chính quận 7. Ảnh: Minh Tâm.

Buổi khánh thành có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy. Ông Dương Anh Đức, Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Trụ sở Trung tâm đặt tại Trung tâm hành chính quận 7 do ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận làm giám đốc.

Trung tâm được thành lập nhằm thực hiện các chức năng: phòng, chống dịch; thúc đẩy, khôi phục kinh tế; triển khai an sinh xã hội; tiếp nhận và xử lý thông tin từ người dân qua cổng 1022; tổ chức họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận 7 với các đơn vị liên quan.

Buổi khánh thành có sự tham dự của ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy. Ảnh: Minh Tâm.

Đặc biệt, Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác điều hành. Cụ thể: Xét nghiệm, theo dõi, điều trị và chăm sóc F0; hoạt động khôi phục kinh tế (nhận diện “Hộ kinh doanh xanh”, “Doanh nghiệp xanh”, “Cá nhân xanh” và “Tổ dân phố xanh”, cấp mã QR code); chăm lo an sinh xã hội (đúng đối tượng, thông tin chế độ, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện); tiếp nhận, xử lý và phản hồi thông tin phản ánh qua hệ thống tin nhắn, email; giám sát việc chấp hành giãn cách xã hội, thực hiện 5K (thông qua hệ thống camera giám sát).

Trả lời báo chí, ông Lê Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết trên cơ sở chỉ đạo của Bí thư Thành ủy giao quận 7 thí điểm ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác kiểm soát dịch bệnh và gắn liền khôi phục kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.

Ban thường vụ quận ủy đã quyết định thành lập trung tâm nghiên cứu, trên cơ sở đó sẽ nghiên cứu các nền tảng dữ liệu quận đang có. Sau đó, quận quyết định thành lập ban chỉ huy để kiểm soát tình hình dịch bệnh. “Chúng tôi sẽ nghiên cứu dữ liệu, đánh giá trong quá trình kiểm soát tình hình dịch bệnh, đưa vào những yếu tố cơ bản để thực hiện vận hành trung tâm”, ông Thành nói. 

Trung tâm được xây dựng từ ngày 16-9, có sự phối hợp của Tập đoàn FPT thực hiện. “Theo kế hoạch, 10 ngày đầu, chúng tôi sẽ nắm bắt tình hình. Từ đó có thể đánh giá một số nội dung cơ bản giúp lãnh đạo đưa ra giải pháp kiểm soát và phục hồi kinh tế và đảm bảo an sinh xã hội. Sau đó sẽ tiếp tục hoàn thiện để có những yếu tố đồng bộ về dữ liệu và tiếp nhận những thông tin để xử lý kịp thời”, ông Thành nói thêm.

Sau buổi lễ, Bí thư Nên cùng đoàn lãnh đạo đã vào phòng nghiên cứu để động viên đội ngũ nhân lực đã ngày đêm thực hiện dự án. Tại đây, Bí thư Nên bày tỏ sự cảm ơn đối với đội ngũ anh em, ông nói: “Nếu như cuộc chiến chống COVID là cuộc chiến mang tính chất lịch sử chưa từng có thì các bạn có mặt trong chiến dịch này, đó cùng là một thời khắc lịch sử.

Bí thư Nên cùng đoàn lãnh đạo đã vào phòng nghiên cứu để động viên đội ngũ nhân lực đã ngày đêm thực hiện dự án. Ảnh: Minh Tâm.

Do đó, góp bất cứ thứ gì trực tiếp, gián tiếp bằng công sức hay sự hy sinh thầm lặng đều mang ý nghĩa lịch sử.

Chắc chắn lịch sử sau này sẽ ghi chép lại vì các bạn là một công việc rất quan trong để giúp cho toàn thành phố mở một mũi tên khác đi vào một tiến trình mới đó là: “Bình thường mới". "Thay mặt lãnh đạo thành phố, chúng tôi trân trọng ghi nhận, đánh giá cao công trình mà các bạn đã hoàn thành. Và chúng tôi cũng gửi gắm niềm tin, hy vọng để các bạn tiếp tục chiến đấu theo khẩu hiệu của ngành y tế đó là “nỗ lực đến cùng để thành công” - Bí thư Nên nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.