Khánh thành thủy điện Lai Châu trước một năm

(PLO)-  Sáng 20-12, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã chính thức tổ chức lễ khánh thành toàn bộ dự án Nhà máy thủy điện Lai Châu (Nậm Nhùn, Lai Châu), vượt tiến độ một năm so với kế hoạch.

Tổng Giám đốc EVN Đặng Hoàng An cho biết Nhà máy thủy điện Lai Châu được khởi công vào ngày 5-1-2011 gồm ba tổ máy với tổng công suất thiết kế 1.200 MW. Dự án thủy điện Lai Châu sẽ cung cấp cho lưới điện quốc gia 4,7 tỉ kWh/mỗi năm.

Khánh thành thủy điện Lai Châu trước một năm ảnh 1

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và lãnh đạo các bộ, ngành cắt băng khánh thành nhà máy thủy điện Lai Châu.

Thủy điện Lai Châu là công trình thủy điện lớn thứ ba tại Đông Nam Á, chỉ sau thủy điện Sơn La (2.400 MW) và thủy điện Hòa Bình (1.920 MW). Tổng mức đầu tư dự án là 35.700 tỉ đồng.

Đây là công trình thủy điện lớn thứ ba được xây dựng trên dòng chính sông Đà, gắn liền với thủy điện Sơn La, thủy điện Hòa Bình và là dự án thủy điện cuối cùng trong quy hoạch trên dòng sông này.

Đặc biệt, công trình này được Hội đồng nghiệm thu cấp chủ đầu tư, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước đánh giá đạt yêu cầu chất lượng và được Bộ Xây dựng xem xét, công nhận là công trình chất lượng cao năm 2016.

Theo ông An, việc đưa nhà máy vào vận hành sớm một năm đã làm lợi cho ngân sách hơn 5.000 tỉ đồng, tiết kiệm hơn 2 triệu tấn than để sản xuất ra lượng điện năng tương đương. Đến ngày 21-12, Nhà máy thủy điện Lai Châu đã phát gần 4 tỉ kWh vào lưới điện quốc gia, nộp ngân sách trên 730 tỉ đồng.

Khánh thành thủy điện Lai Châu trước một năm ảnh 2

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Công Thương và EVN tiếp tục tập trung đầu tư phát triển nguồn và hệ thống lưới điện, chú trọng nguồn vốn đầu tư ngoài nhà nước nhằm đảm bảo cơ cấu điện năng hợp lý, đáp ứng đầy đủ, ổn định nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; tập trung tái cơ cấu, nâng cao trình độ công nghệ và quản lý, làm tốt nhiệm vụ an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân khu vực dự án, góp phần giữ vững an ninh, quốc phòng.

EVN tổ chức vận hành công trình an toàn, khoa học, đạt hiệu quả cao nhất. Đặc biệt, trong quá trình vận hành nhà máy, cần tuân thủ tuyệt đối các quy trình vận hành liên hồ chứa để phát huy hiệu quả điều tiết lũ, đảm bảo nước tưới cho nông nghiệp, điều tiết nước hợp lý cho vùng hạ du. Các cấp lãnh đạo tỉnh Lai Châu và EVN thường xuyên chăm lo, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống đồng bào các dân tộc vùng dự án.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.