Khánh thành nhà thiếu nhi gần 200 tỉ đồng ở TP.HCM

(PLO)- Sáng 29-4, công trình Nhà Thiếu nhi TP.HCM tọa lạc 169 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM chính thức được khánh thành.

Tiếp nối dự án Cung thỉnh bức tượng nghệ thuật Bác Hồ với thiếu nhi về Nhà Thiếu nhi TP giai đoạn 1, Ban Thường vụ Thành đoàn được Ban Thường vụ Thành ủy phân công trực tiếp phối hợp cùng Hội Kiến trúc sư TP triển khai thực hiện công trình Nhà Thiếu nhi TP. 

Công trình lấy ý tưởng thiết kế từ những hình khối mầm cây, cánh diều và tổ chim thể hiện nơi ươm mầm và chắp cánh ước mơ, tài năng cho thiếu nhi và cũng là tổ ấm, là nơi các em được nuôi dưỡng, dạy dỗ và phát triển bản thân.

Các đại biểu tại lễ khánh thành công trình Nhà Thiếu nhi TP.HCM. 

Dự án Nhà Thiếu nhi TP giai đoạn 2 được khởi công vào tháng 6-2015. Công trình gồm năm tầng (tầng trệt và bốn tầng lầu), đồng thời có một tầng hầm để xe và một tầng lửng kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng là 11.655,42 m2. Tổng vốn đầu tư 197,8 tỉ đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang cho biết công trình Nhà Thiếu nhi TP là món quà, là trách nhiệm của lãnh đạo và nhân dân TP tặng cho đội viên, thiếu niên nhi đồng.

Theo ông, Nhà Thiếu nhi TP được khánh thành hôm nay là một công trình kiến trúc hiện đại và đặc sắc, được lãnh đạo TP quan tâm. TP mong muốn qua công trình này các em đội viên, thiếu nhi có một địa điểm sinh hoạt hiện đại, đáp ứng đầy đủ và tốt nhất nhu cầu về học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng của các em; trở thành một mái nhà, một địa chỉ thân thương của thiếu nhi TP.HCM.

“Để làm tốt điều đó, tôi đề nghị Ban Thường vụ Thành đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo BGĐ Nhà Thiếu nhi TP triển khai các chương trình bồi dưỡng năng khiếu đa dạng, phù hợp với từng lứa tuổi, nhu cầu của thiếu nhi, phát huy tối đa công năng của nhà thiếu nhi, tăng cường các hoạt động giáo dục truyền thống, bồi đắp lý tưởng, định hướng lối sống đẹp cho các em đội viên thiếu nhi…” - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Tất Thành Cang nhấn mạnh.

Một số hình ảnh về công trình Nhà Thiếu nhi TP.HCM:

Nhà Thiếu nhi TP.HCM nhìn từ trên cao.

Toàn bộ công trình Nhà Thiếu nhi sử dụng tông màu trắng, điểm thêm nhiều mảng xanh ở các vị trí khác nhau.

Nhà thiếu nhi nhìn từ góc đường Lê Quý Đôn - Tú Xương.

Công trình được thiết kế có cầu thang bộ hình xoắn ốc và hệ thống thang máy hiện đại.

Những bức tranh về sinh hoạt đoàn, đội được vẽ lên các bức tường ở khu vực cầu thang bộ.

Các tiết mục biểu diễn của Đội nghệ thuật Nhà Thiếu nhi TP.HCM.

Một lớp học võ ở nhà thiếu nhi.

Một lớp học tại phòng học năng khiếu.

Những nét uốn cong mềm mại của tòa nhà.

Khu vực cầu thang bộ bên hông nhà thiếu nhi.

Những bức tranh tuyên truyền được vẽ trên tường lối vào tầng hầm để xe.

Một góc nhà thiếu nhi nhìn từ nhà truyền thống.

Tầng thượng của công trình là một không gian rộng rãi với những bồn cây xanh cùng hệ thống mái che chạy bao quanh độc đáo.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.