Khánh thành nhà học cho đồng bào H’Mông ở Lai Châu ​

Công trình điểm trường học có vốn đầu tư 1,2 tỉ đồng được tài trợ bằng nguồn đóng góp của cán bộ, nhân viên Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC).

Bà Đỗ Nguyệt Ánh, Phó tổng giám đốc EVNNPC phát biểu tại lễ khánh thành và bàn giao lớp học

Ngày 13-4, EVNNPC đã tổ chức khánh thành và bàn giao nhà lớp học thuộc điểm trường Nà Nọi - Trường tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên (Lai Châu). Đây là một trong những hoạt động nằm trong chương trình từ thiện “Chia sẻ - Kết nối – Yêu thương” của cán bộ, nhân viên EVNNPC nhằm chia sẻ khó khăn, mang tình yêu thương cho những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc.

Trước đó, ngày 12-9-2016, EVNNPC đã giao cho Công ty Điện lực Lai Châu làm chủ đầu tư xây dựng công trình với tổng mức đầu tư 1,2 tỉ đồng. Công trình có quy mô xây dựng nhà lớp học 3 phòng, trang bị thêm bàn, ghế và các hạng mục phụ trợ... bằng nguồn đóng góp từ  ngày lương của cán bộ, nhân viên EVNNPC.

Đáp ứng nhu cầu cấp thiết

Sau 6 tháng triển khai, Công ty Điện lực Lai Châu đã hoàn thành công trình đưa vào sử dụng theo đúng kế hoạch, đáp ứng được nhu cầu cấp thiết của địa phương và nhà trường, gồm một nhà học cấp 4, có diện tích xây dựng gần 200 m2; một nhà vệ sinh 20,4m2; bàn ghế giáo viên, bàn ghế học sinh, bảng chống loá, tủ tài liệu sắt, máy lọc nước, cây xanh.

Theo bà Nguyễn Thanh Hương, Hiệu trưởng trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên, điểm trường  Nà Nọi đóng trên thôn bản đặc biệt khó khăn, cơ sở vật chất nghèo nàn, giao thông đi lại khó khăn. Từ những năm 1993-1994, nhà trường đã vận động nhân dân đóng góp gỗ, ngày công... xây dựng các phòng học tạm cho học sinh. Đến nay, trải qua hơn 20 năm sử dụng, cơ sở đã xuống cấp trầm trọng, lớp học không đủ ấm về mùa đông, dột nát khi có mưa, có gió, cột, kèo, xà gỗ lớp học đã bị hư hỏng, mục nát, không đảm bảo an toàn cho thầy cô, học sinh khi lên lớp dạy học.

Trước thực trạng trên, trường Tiểu học số 2 thị trấn Tân Uyên đã lập tờ trình đề nghị Phòng GD&ĐT huyện Tân Uyên, UBND thị trấn Tân Uyên xem xét có kế hoạch hỗ trợ kinh phí xây mới phòng học với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”. Tuy nhiên, với tình hình thực tế tại địa phương là một huyện nghèo của tỉnh, thị trấn Tân Uyên không thuộc đối tượng được đầu tư xây dựng phòng học mới, kinh tế tại địa phương còn nhiều khó khăn. Tại bản Nà Nọi nhân dân hầu hết là người dân tộc HMông, 87,3% thuộc diện hộ nghèo và cận nghèo.

Công trình của những tấm lòng nhân ái

 Các em học sinh chủ yếu là đồng bào H’Mông sẽ được ngồi trong phòng học đầy đủ tiện nghi, khang trang.

Nhờ có sự quan tâm kịp thời của Điện lực Tân Uyên, Công ty Điện lực Lai Châu, nhà trường đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của EVNNPC để được xây dựng công trình này. Đây là một việc làm nghĩa cả, xuất phát từ những tấm lòng nhân ái, tình yêu thương của các công đoàn viên EVNNPC, đã bớt đi một phần thu nhập chính đáng của bản thân để chia sẻ giúp các cháu học sinh. Ngoài ra, EVNNPC cũng đã dành nhiều phần quà thể hiện tấm lòng, tình cảm để chia sẻ khó khăn với giáo viên và học sinh.

Phát biểu tại lễ bàn giao điểm trường, bà Đỗ Nguyệt Ánh – Phó Tổng Giám đốc EVNNPC cho biết, trong những năm qua, EVNNPC luôn nêu cao sự tôn trọng đối với mọi đối tác và khách hàng, coi trọng xây dựng các mối quan hệ chặt chẽ và hài hòa.

Năm 2016, EVNNPC đã phát động chương trình từ thiện “Chia sẻ - Kết nối – Yêu thương” đến tất cả các đơn vị thành viên để chia sẻ khó khăn, mang tình yêu thương cho những hoàn cảnh kém may mắn trên địa bàn một số tỉnh phía Bắc. Tại tỉnh Lai Châu, lãnh đạo EVNNPC đã tổ chức thăm và tặng 60 suất quà, với tổng giá trị 120 triệu đồng cho các gia đình khó khăn tại một số xã khó khăn; tặng 13 suất quà cho các nhân viên trong Công ty Điện lực Lai Châu có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 39 triệu đồng. 

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.