Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa

(PLO) - Sáng 18-5, tại xã Tường Lộc, huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long), Tỉnh ủy Vĩnh Long tổ chức Lễ khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ (GS.VS), Thiếu tướng, Anh hùng lao động Trần Đại Nghĩa.

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Lê Hồng Anh – Thường trực Ban bí thư đánh giá: “Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học lớn, học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, là người con ưu tú của Vĩnh Long. Cả cuộc đời gắn bó với cách mạng, với nhân dân, có nhiều đóng góp trong chế tạo vũ khí góp phần trong thắng lợi kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, đồng thời ông là người đặt nền móng khoa học Việt Nam phát triển”. Ông Lê Hồng Anh yêu cầu tỉnh Vĩnh Long quan tâm để khu lưu niệm là điểm tham quan, sinh hoạt văn hóa, giáo dục truyền thống yêu nước, yêu khoa học cho thế hệ trẻ.

GS.VS Trần Đại Nghĩa là nhà khoa học tiên phong trong sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. GS là người vừa trực tiếp làm khoa học, vừa đặt nền móng kiến tạo và phát triển nền khoa học và công nghệ Việt Nam GS.VS Trần Đại Nghĩa có những công trình khoa học có ý nghĩa thực tiễn rất quan trọng, đóng góp to lớn trong hai cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc. Từ súng không giật trong kháng chiến chống Pháp đến thiết bị rà phá thủy lôi trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. GS.VS Trần Đại Nghĩa là người đứng đầu nhiều cơ quan của ngành khoa học công nghệ VN và Bộ quốc phòng. Ông cũng là Viện trưởng Viện Khoa học và Công nghệ đầu tiên của VN, là Chủ tịch đầu tiên của Liên hiệp các Hội khoa học Kỹ thuật VN.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long cho biết: “Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa là địa chỉ tham quan, sinh hoạt văn hóa thường xuyên của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt là lớp trẻ, phát huy truyền thống hiếu học của quê hương Vĩnh Long vùng đất địa linh nhân kiệt, đồng thời khơi dậy niềm tự hào và niềm đam mê nghiên cứu khoa học cho nhân dân trong và ngoài tỉnh. Là công trình văn hóa có quy mô lớn nhằm thể hiện tấm lòng mến phục, sự tôn vinh, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân cả nước nói chung và tỉnh Vĩnh Lon nói riêng đối với công lao, sự cống hiến của Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa trong đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước”.

Dự án Khu lưu niệm GS.VS Trần Đại Nghĩa khởi công xây dựng ngày 24-11-2013 với tổng diện tích hơn 16.000m2, với các hạng mục: Nhà tưởng niệm, nhà trưng bày, thư viện và trung tâm tích hợp dữ liệu về khoa học và công nghệ, phòng hội thảo, chiếu phim, sinh hoạt truyền thống, quảng trường, các hạng mục phụ trợ và cảnh quan với tổng mức đầu tư gần 51 tỈ đồng.

Đặc biệt, Khu lưu niệm là công trình đầu tiên được Bộ Khoa học và Công nghệ đầu tư xây dựng Trung tâm tích hợp dữ liệu khoa học công nghệ với tổng mức đầu tư 2,6 tỉ đồng với cổng thông tin điện tử giới thiệu Khu lưu niệm và tích hợp thư viện điện tử về thân thế, sự nghiệp và các công trình nghiên cứu GS.VS Trần Đại Nghĩa, là nơi lưu trữ, quảng bá thông tin khoa học công nghệ, phục vụ khai thác sản xuất nông nghiệp, phát triển nông thôn mới vùng ĐBSCL, đồng thời phục vụ rộng rãi cho khách tham quan, nghiên cứu, tiếp cận thông tin khoa học công nghệ quốc gia và quốc tế.

Một số hình ảnh tại lễ khánh thành Khu lưu niệm:

Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 1Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 2Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 3Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 4Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 5Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 6Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 7Khánh thành Khu lưu niệm Giáo sư, Viện sĩ Trần Đại Nghĩa ảnh 8

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.