Khánh thành công trình biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Campuchia

(PLO)- Đây là công trình biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 21-11, tại thủ đô Phnom Penh, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary chủ trì Lễ khánh thành công trình tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia.

khanh-thanh-cong-trinh-bieu-tuong-cua-tinh-doan-ket-huu-nghi-viet-nam-campuchia.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary cắt băng khánh thành tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Đây là công trình biểu tượng của tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia được Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trao tặng Đảng, Nhà nước và nhân dân Campuchia nhân chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vào tháng 7-2017 và được khởi công xây dựng vào tháng 12-2021.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh sự kiện này là niềm vui chung của hai Quốc hội và nhân dân hai nước.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi, có quan hệ truyền thống, gắn bó lâu đời, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vui đắp và đã trở thành tài sản chung vô giá của hai dân tộc.

Quan hệ giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội Campuchia phát triển tốt đẹp trên cả bình diện song phương, đa phương, nhất là sau khi hai Quốc hội ký kết và thực hiện Thỏa thuận hợp tác năm 2022, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quan hệ hai nước.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn bày tỏ lời cảm ơn đến Quốc hội Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary, các cơ quan tổ chức của hai nước đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả trong quá trình thiết kế, thi công, hoàn thiện tòa nhà đáp ứng các yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật và kiến trúc.

Các đơn vị thi công, đội ngũ kỹ sư và công nhân xây dựng đã đóng góp công sức, tâm huyết, trí tuệ, làm việc ngày đêm không quản ngại khó khăn để khánh thành và sớm đưa tòa nhà vào sử dụng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh: "Việc tòa nhà được khánh thành, sớm đi vào hoạt động và sử dụng hiệu quả sẽ hỗ trợ Quốc hội Campuchia thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân, đóng góp vào việc xây dựng đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh, thịnh vượng. Chúc quan hệ giữa hai nước, hai Quốc hội không ngừng được củng cố và phát triển toàn diện, bền vững lâu dài.”

2111Campuchia.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary tham quan tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia. (Ảnh: TTXVN)

Phát biểu tại lễ khánh thành, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc nhất đối với Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam anh em đã ủng hộ và viện trợ cho việc xây dựng Tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia.

Bà Khuon Sudary khẳng định đây là biểu tượng của tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn, bền vững và lâu dài của hai nước Campuchia-Việt Nam đã có từ lâu đời và cũng là minh chứng thực tế về tinh thần “láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” của hai quốc gia.

Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary cho biết tòa nhà hành chính mới này đã bổ sung thêm và đáp ứng nhu cầu thực tế của Quốc hội Campuchia, đặc biệt là góp phần vào nhu cầu cải cách quản trị, phát triển nguồn nhân lực.

Sau gần 36 tháng thi công, tháng 11-2024, công trình tòa nhà hành chính Quốc hội Campuchia đã hoàn thành và được bàn giao chính thức cho các đơn vị chức năng quản lý, sử dụng.

Công trình có quy mô lớn, cao 12 tầng và 2 tầng hầm làm bãi đỗ xe. Vượt qua mọi khó khăn, công trình đã hoàn thành, bảo đảm an toàn tuyệt đối và đạt được yêu cầu về tiến độ, chất lượng, mỹ thuật.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.