Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn trả lời về 4 dự án ở tỉnh này

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn trả lời việc có tiếp tục thực hiện 4 dự án ở tỉnh này hay không. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 16-10, nguồn tin của PLO cho biết UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng liên quan và Tập đoàn Phúc Sơn về triển khai các dự án do công ty này làm chủ đầu tư, thi công trên địa bàn Khánh Hòa.

tập đoàn phúc sơn 2.jpg
Dự án nút giao Ngọc Hội do Tập đoàn Phúc Sơn thi công còn dang dở. Ảnh: H.H

Theo đó, đối với các dự án đầu tư công do Tập đoàn Phúc Sơn làm chủ đầu tư, chưa thực hiện quyết toán dự án hoàn thành, gồm đường Cao Bá Quát – cầu Lùng, hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu tổ chức nghiệm thu bàn giao, quyết toán để kết thúc dự án.

Riêng đối với dự án hệ thống thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đến đầu sông Tắc, trường hợp vướng mắc trong thủ tục nghiệm thu, bàn giao, quyết toán thì Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, báo cáo cụ thể vướng mắc, đề xuất phương án để UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.

Đối với các dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT gồm các đường, các nút giao thông kết nối khu vực sân bay Nha Trang, nút giao Ngọc Hội, đường vành đai kết nối nút giao Ngọc Hội, UBND tỉnh yêu cầu kiểm tra, rà soát toàn bộ khối lượng theo hợp đồng ký kết.

Trong đó, phần khối lượng đã triển khai thực hiện thì hoàn chỉnh các nội dung cần khắc phục theo ý kiến các đơn vị chuyên môn để tổ chức nghiệm thu, bàn giao. Phần chưa thực hiện cần xác định để làm cơ sở triển khai các thủ tục tiếp theo và báo cáo cấp thẩm quyền theo quy định.

Đối với các dự án ngoài ngân sách gồm khu tổ hợp khách sạn trung tâm thương mại và khu nhà ở, khu biệt thự phức hợp Phúc Sơn, khu đô thị Phúc Khánh 1, khu đô thị Phúc Khánh 2, UBND tỉnh yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn báo cáo việc có tiếp tục thực hiện hay không. Đồng thời, báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án đến thời điểm hiện tại.

tập đoàn phúc sơn.jpg
Khu đất dự án Phúc Khánh 2 của Tập đoàn Phúc Sơn tại Khánh Hòa. Ảnh: H.H

Trước đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa có cuộc làm việc với đại diện Tập đoàn Phúc Sơn về triển khai các dự án còn dang dở trên.

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Phúc Sơn cam kết phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan thực hiện các yêu cầu về nghiệm thu, bàn giao, thủ tục kiện toàn bộ máy theo yêu cầu nhằm triển khai thi công hoàn thành các dự án BT.

Mới đây, Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn có thư ngỏ cho biết đã họp đại hội đồng cổ đông, thống nhất bầu bà Nguyễn Thị Huệ làm Tổng Giám đốc, thay ông Nguyễn Văn Hậu - bị Cơ quan CSĐT Bộ Công an khởi tố, bắt tạm giam, để điều tra tội vi phạm quy định của nhà nước về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Tuy nhiên, theo bà Nguyễn Thị Huệ, mặc dù bộ máy nhân sự đã ổn định, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các dự án còn dang dở nhưng các tài khoản giao dịch đứng tên công ty vẫn bị phong tỏa, chưa được phép mở. Do đó, các hoạt động lớn vẫn bị ngừng trệ, không giao dịch được.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.