Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn giải trình việc chưa đối thoại với nhà đầu tư

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn đối thoại với các nhà đầu tư mua đất tại dự án liên quan sân bay Nha Trang cũ nhưng doanh nghiệp này không thực hiện.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 20-5, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh vẫn chưa nhận được công văn phản hồi của Công ty CP Phúc Sơn giải trình lý do chưa đối thoại với khách hàng theo chỉ đạo của lãnh đạo UBND tỉnh này.

Không đối thoại, phản hồi

Trước đó, ngày 12-5, UBND tỉnh này có công văn lần 2 tiếp tục yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức đối thoại với hàng trăm khách hàng mua đất tại dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ.

Hôm 22-4, Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành thông báo kết luận của ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh, tại cuộc họp đối thoại với đại diện các nhà đầu tư tại dự án khu trung tâm đô thị - thương mại - dịch vụ - tài chính - du lịch Nha Trang, dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ.

sân-bay.jpg
Dự án của Tập đoàn Phúc Sơn nằm trong khu đất sân bay Nha Trang cũ. Ảnh: XUÂN HOÁT

Trong đó, lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư trước khi diễn ra phiên tòa phúc thẩm ngày 12-5. Cụ thể, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn cử người có thẩm quyền tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư trong tháng 4-2026 tại phường Nha Trang.

Các nhà đầu tư cần cử đại diện tham gia đối thoại khoảng 10 người để việc nêu ý kiến trình bày, trao đổi, đối thoại, xử lý vấn đề liên quan được thuận lợi, đảm bảo thời gian.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các nhà đầu tư, Tập đoàn Phúc Sơn sớm thống nhất thời gian, địa điểm cụ thể tổ chức đối thoại, sau đó có văn bản báo cáo UBND tỉnh để chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, cử cán bộ cùng tham dự để nắm tình hình, kết quả đối thoại.

Tuy nhiên, đến nay Tập đoàn Phúc Sơn vẫn chưa tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư theo kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh Khánh Hòa như nêu trên, đồng thời chưa phản hồi thông tin để các nhà đầu tư biết.

Do đó, UBND tỉnh Khánh Hòa yêu cầu Tập đoàn Phúc Sơn có văn bản giải thích rõ lý do chưa tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư theo chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp này khẩn trương có văn bản xác định cụ thể kế hoạch tổ chức đối thoại với các nhà đầu tư gửi UBND tỉnh, đại diện các nhà đầu tư biết.

PV đã nhiều lần liên hệ với lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn để tìm hiểu thêm sự việc nhưng không nhận được phản hồi.

Khách hàng yêu cầu gì?

Trước đó, 235 khách hàng liên quan dự án sử dụng đất sân bay Nha Trang cũ gửi đơn kiến nghị đến UBND tỉnh Khánh Hòa. Các khách hàng không đồng ý với nội dung bản án hình sự sơ thẩm ngày 10-1 của Tòa án Quân sự Quân khu 5 về tư cách tham gia tố tụng.

Các khách hàng cho rằng mình không phải là bị hại trong vụ án lừa đảo, mà phải được xác định với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

thanh tra chính phủ
Khu đất sân bay Nha Trang cũ. Ảnh: HUỲNH HẢI

Họ cho rằng quá trình dự án được thực hiện đã trực tiếp, tự nguyện ký kết hợp đồng với Tập đoàn Phúc Sơn, không phải với tư cách cá nhân ông Nguyễn Văn Hậu. Họ đã chuyển tiền vào tài khoản của Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn.

Các khách hàng cũng đề nghị UBND tỉnh Khánh Hòa có văn bản đề nghị tòa án, các cấp có thẩm quyền xem xét, bảo vệ quyền lợi cho bên thứ ba, theo tinh thần kết luận của Bộ Chính trị, buộc Công ty CP Tập đoàn Phúc Sơn tiếp tục thực hiện hợp đồng, bàn giao đất cho nhà đầu tư.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, về nội dung thứ nhất thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của tòa án cấp phúc thẩm. Do vậy, các khách hàng đã gửi đơn kháng cáo nội dung này đến tòa án cấp phúc thẩm, đề nghị giải quyết.

Riêng nội dung thứ hai, UBND tỉnh Khánh Hòa xét thấy hợp lý nên đã chuyển đơn, đề nghị hai cơ quan tố tụng quân sự giải quyết như nêu trên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.