Khánh Hòa: Xem xét xử lý trách nhiệm 2 cựu chủ tịch thị xã Ninh Hòa

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Nội vụ tham mưu xem xét, xử lý trách nhiệm hai cựu chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa do sai phạm tại dự án mở rộng quốc lộ 1.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-11, lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ tham mưu xử lý đối hai cựu chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa là ông Trần Văn Minh và ông Nguyễn Vĩnh Thạnh.

Trước đó, chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành kết luận về kết quả xác minh, kiểm tra nội dung tố cáo đối với UBND thị xã Ninh Hòa, UBND phường Ninh Hiệp và kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Vĩnh Thạnh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa.

thị xã ninh hòa.jpg
Nhiều sai phạm trong bồi thường, tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Ninh Hòa. Ảnh: H.H

Hai kết luận trên nêu những sai phạm của tập thể lãnh đạo UBND thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021 trong công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Theo đó, ông Trần Văn Minh, Chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa thời điểm năm 2015, năm 2016 phải chịu trách nhiệm chung khi để xảy ra các sai phạm, thiếu sót trong việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh với cương vị phó chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa thời điểm năm 2015, năm 2016 phụ trách lĩnh vực bồi thường, hỗ trợ và tái định cư có sai phạm khi ký công văn thống nhất giao một lô tái định cư theo giá thị trường không qua đấu giá.

Chủ tịch UBND phường Ninh Hiệp thời kỳ trên là ông Nguyễn Văn Lanh đã xác minh sai nguồn gốc sử dụng đất và có ý kiến tham mưu UBND thị xã cấp lô đất tái định cư không đúng quy định.

Các ông Đỗ Công Kiết, Trần Sáu là lãnh đạo Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa; ông Nguyễn Trần Thanh Phong, chuyên viên Phòng TM&MT thị xã không kiểm tra, xác minh làm rõ giá trị pháp lý nguồn gốc đất để dẫn đến sai phạm trên.

Kết luận của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu ông Trần Văn Minh chịu trách nhiệm chính để xảy ra sai sót dẫn đến việc bồi thường vật kiến trúc cho một hộ dân không đúng quy định. Ông Minh là người trực tiếp ký các quyết định về thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho hộ dân trên.

Ông Trần Sáu lập phương án bồi thường vật kiến trúc cho hộ dân trên không phù hợp với hiện trạng xây dựng thực tế, không đúng quy định theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Qua đó, đã tham mưu cho UBND thị xã phê duyệt phương án bồi thường với số tiền không đúng quy định gần 63 triệu đồng.

Còn ông Nguyễn Trần Thanh Phong đã thẩm định sai phương án bồi thường vật kiến trúc cho hộ gia đình trên.

UBND thị xã Ninh Hòa đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của lãnh đạo UBND thị xã nhiệm kỳ 2016-2021. Trong đó, thống nhất yêu cầu ông Trần Văn Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm; yêu cầu ông Nguyễn Vĩnh Thạnh nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc.

UBND thị xã Ninh Hòa đã chuyển hồ sơ kiểm điểm trách nhiệm của ông Minh, ông Thạnh đến chủ tịch UBND tỉnh để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

UBND thị xã Ninh Hòa đang giao Phòng Nội vụ tham mưu thành lập hội đồng kỷ luật để xử lý trách nhiệm đối với các cán bộ, công chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND thị xã.

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh vừa nghỉ hưu

Ông Nguyễn Vĩnh Thạnh vừa được trao quyết định nghỉ hưu từ ngày 1-11. Trước đó, hồi tháng 7-2023, ông Thạnh bị Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Khánh Hòa kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Theo Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, ông Thạnh với vai trò là phó bí thư, chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đã thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan chuyên môn thực hiện thu hồi, quản lý nhà, đất để bàn giao cho nhà nước quản lý.

Ông Thạnh cũng không xin ý kiến trước khi phê duyệt phương án bồi thường, tái định cư. Trong đó, ông bố trí một lô đất tái định cư không đúng quy định.

Tháng 8-2023, HĐND thị xã Ninh Hòa miễn nhiệm chức chủ tịch UBND thị xã Ninh Hòa đối với ông Thạnh. Còn ông Trần Văn Minh nghỉ hưu từ cuối năm 2019.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.