Khánh Hòa vận dụng cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển đột phá

(PLO)- Nhiều năm liền, tỉnh Khánh Hòa nằm trong nhóm 10 địa phương có mức tăng trưởng cao nhất cả nước.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 2-4, tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng tỉnh này (2-4-1975 – 2-4-2025). Dự lễ kỷ niệm có ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Mai Văn Chính.

Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trình bày diễn văn kỷ niệm ôn lại truyền thống những ngày này 50 năm về trước, cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với các chiến dịch giải phóng Tây Nguyên; chiến dịch giải phóng Huế - Đà Nẵng toàn thắng.

2.jpg
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trình bày diễn văn kỷ niệm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Nắm lấy thời cơ lịch sử, quân và dân tỉnh Khánh Hòa cùng các đơn vị bộ đội chủ lực hiệp đồng tiến công và nổi dậy. Ngày 1-4-1975, các quân binh chủng hợp thành đập tan “lá chắn” đèo Phượng Hoàng, tạo điều kiện cho các đội công tác vũ trang, quần chúng vùng lên giải phóng huyện Ninh Hòa; sau đó tiếp tục hành quân về giải phóng Nha Trang và các huyện phía bắc tỉnh.

Ngày 3-4-1975, giải phóng khu liên hợp quân sự Cam Ranh. Từ ngày 14 đến 29-4-1975, quân, dân tỉnh Khánh Hòa tiếp tục góp sức cùng các đơn vị quân đội giải phóng quần đảo Trường Sa, vùng đất thiêng liêng của Tổ quốc Việt Nam.

Sự kiện tỉnh Khánh Hòa được giải phóng như mốc son sáng ngời, viết thêm vào trang sử hào hùng 21 năm trường kỳ kháng chiến chống Mỹ gian khổ, tô đậm thêm pho sử vàng của Đảng bộ và nhân dân tỉnh Khánh Hòa”- ông Thành nói.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa, trải qua 50 năm từ ngày giải phóng, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Khánh Hòa luôn phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước đưa quê hương vươn mình mạnh mẽ với nhiều thành tựu quan trọng.

Năm 2024, tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm thứ ba liên tiếp tăng trưởng hai con số, nằm trong nhóm 10 địa phương có mức tăng trưởng cao nhất của cả nước. Công tác giảm nghèo, xóa nhà tạm đạt kết quả tích cực...

tỉnh Khánh Hòa.jpg
Ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, ông Nguyễn Duy Ngọc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương biểu dương những thành tựu to lớn mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Khánh Hòa đạt được sau 50 năm giải phóng.

Theo ông Ngọc, tỉnh Khánh Hòa đang đứng trước thời cơ lịch sử phát triển, hội tụ đủ các tiềm năng, cơ hội nổi trội, lợi thế so sánh để phát triển nhanh, bền vững.

“Trung ương đã ban hành các cơ chế, chính sách đặc thù mở ra không gian rộng lớn với nhiều đột phá phát triển. Bên cạnh đó, tỉnh cũng còn đối mặt những ‘nút thắt’, ‘điểm nghẽn’ cản trở sự phát triển, nhất về chất lượng nguồn nhân lực và hạ tầng chiến lược, hạ tầng kỹ thuật, khoa học công nghệ, hạ tầng số”- ông Nguyễn Duy Ngọc nói.

1.jpg
Một tiết mục nghệ thuật tại lễ kỷ niệm. Ảnh: XUÂN HOÁT

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần nhận diện đầy đủ các cơ hội và thách thức, các cơ hội và tiềm năng phát triển. Đồng thời, Khánh Hòa lấy cải cách thể chế, tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng hạ tầng chiến lược, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số là đột phá để bước vào kỷ nguyên mới.

“Cần tiếp tục chú trọng thực hiện sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ ‘tinh - gọn - mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả’, thực hiện thành công chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính các cấp và xây dựng mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp với quyết tâm cao, hành động quyết liệt”- ông Ngọc nói.

Sau phần lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề Khánh Hòa - tiến vào kỷ nguyên mới với sự tham gia của 600 nghệ sĩ, diễn viên.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.