Khánh Hòa triển khai 31 mô hình thực hiện Đề án 06

(PLO)- Tỉnh Khánh Hòa sẽ phân công, giao nhiệm vụ theo từng nhóm công việc để triển khai 31 mô hình thực hiện Đề án 06.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-8, tại Khánh Hòa đã diễn ra Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Hội nghị do Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Khánh Hòa phối hợp cùng Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ tổ chức, với sự tham gia trực tuyến của các huyện, thị xã, TP trong toàn tỉnh Khánh Hòa.

Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai Đề án 06. Ảnh: C.T

Khánh Hòa tổ chức hội nghị triển khai Đề án 06. Ảnh: C.T

Theo báo cáo sơ kết của Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh Khánh Hòa, trong sáu tháng đầu năm 2023, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung hướng dẫn, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng và các cơ quan ban ngành Trung ương về thực hiện Đề án 06 theo đúng lộ trình và yêu cầu đề ra.

Đến nay, 100% các sở, ban ngành, UBND các cấp đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện. Tỉnh cũng hoàn thành chỉ tiêu cấp CCCD cho 100% công dân trong độ tuổi; thu nhận, cài đặt VneID cho hơn 826.000 trường hợp và đã kích hoạt thành công tài khoản mức độ 2 cho hơn 634.000 trường hợp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, Tổ trưởng Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh, cho biết dữ liệu dân cư là tài nguyên quan trọng của quốc gia, được cung cấp, chia sẻ sử dụng trong toàn hệ thống chính trị và phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ hỗ trợ tỉnh triển khai các mô hình. Ảnh: C.T

Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đề nghị Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ hỗ trợ tỉnh triển khai các mô hình. Ảnh: C.T

Theo ông Tuân, việc làm giàu nguồn dữ liệu là yêu cầu xuyên suốt của quá trình phát triển, ứng dụng dữ liệu dân cư. Do đó, Tổ Công tác Đề án 06 tỉnh đã ký kết kế hoạch phối hợp triển khai thực hiện các nhiệm vụ Đề án 06 với Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ.

Kế hoạch nhằm tạo điều kiện, giúp đỡ cho Khánh Hòa triển khai thực hiện Đề án 06 tại tỉnh Khánh Hòa được thuận lợi, mang lại hiệu quả tích cực, đi vào thực chất.

Kế hoạch phối hợp đã xác định rõ 31 mô hình thực hiện đề án và phân công, giao nhiệm vụ cụ thể từng nhóm mô hình.

Trong đó, nhóm tiện ích phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến có ba mô hình; nhóm tiện ích phát triển kinh tế - xã hội có 12 mô hình; nhóm tiện ích phục vụ công dân số có chín mô hình; nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách thủ tục hành chính có hai mô hình; nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp có năm mô hình.

“Với 31 mô hình, từ đây đến năm 2025, có rất nhiều công việc phải thực hiện. Trong đó, một số việc đã được các cơ quan xác định rõ và lồng ghép triển khai trong các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số; một số việc còn mới, các cơ quan chưa định hình và xác định rõ nội dung thực hiện”- ông Tuân cho hay và đề nghị Tổ Công tác Đề án 06 Chính phủ hướng dẫn, hỗ trợ địa phương triển khai.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đánh giá tỉnh Khánh Hòa đã thành công trong việc hoàn thành chỉ tiêu theo kế hoạch của dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Đại tá Tấn cho biết bộ dữ liệu quốc gia về dân cư sẽ giúp cắt giảm được nhiều thủ tục hành chính, mang lại lợi ích cho người dân. Đồng thời, cơ quan nhà nước không phải lưu trữ quá nhiều giấy tờ.

Việc này cũng giúp hoạch định nhiều chính sách cho Chính phủ các nội dung liên quan đến kinh tế - xã hội.

Đại tá Vũ Văn Tấn đề nghị tỉnh Khánh Hòa cần tổ chức tập huấn cho cán bộ, công chức, viên chức để áp dụng trong dịch vụ công, tránh lãng phí nguồn tài nguyên.

Các địa phương cấp xã, huyện cần sáng tạo, chủ động trong việc sử dụng nguồn tài nguyên của dữ liệu.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.