Khánh Hòa: Tổng lực chống khai thác hải sản trái phép

(PLO)- Khánh Hòa ban hành kế hoạch hành động triển khai tổng lực chống đánh bắt hải sản bất hợp pháp và đặt mục tiêu gỡ "Thẻ vàng" trong năm 2023.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 13-3, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa ban hành kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), chuẩn bị làm việc với Đoàn Thanh tra của Ủy ban châu Âu lần thứ 4.

Tàu cá neo đậu tại cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang. Ảnh: H.H

Tàu cá neo đậu tại cảng Hòn Rớ, TP Nha Trang. Ảnh: H.H

Kế hoạch hành động gồm sáu nhiệm vụ, giải pháp chi tiết chống IUU. Trong đó, tỉnh triển khai thông tin tuyên truyền, tập huấn pháp luật thủy sản, xây dựng khung pháp lý, cơ chế chính sách hỗ trợ cho ngư dân, quản lý, theo dõi và kiểm tra đội tàu.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng triển khai thực hiện rà soát lại hồ sơ cấp xác nhận, chứng nhận truy xuất nguồn gốc, kiểm soát 100% thông tin nguồn gốc thủy sản khai thác, đảm bảo 100% tàu cá dài từ 15 m trở lên phải cập cảng chỉ định bốc dỡ, nộp nhật ký khai thác và đối chiếu dữ liệu theo quy định.

UBND tỉnh Khánh Hòa cũng giao các địa phương xử lý nghiêm các tàu cá vi phạm đánh bắt bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài để chấm dứt tình trạng tàu cá vi phạm.

Đặc biệt, lãnh đạo tỉnh tổ chức các đoàn công tác liên ngành định kỳ đột xuất thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chống khai thác IUU của các tổ chức, cá nhân. Đồng thời, bố trí nguồn nhân lực, kinh phí, trang thiết bị cho các cơ quan đơn vị thực hiện.

Cán bộ Văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá đang làm việc tại cảng Hòn Rớ. Ảnh: H.H

Cán bộ Văn phòng đại diện thanh tra kiểm soát nghề cá đang làm việc tại cảng Hòn Rớ. Ảnh: H.H

Khánh Hòa đặt mục tiêu triển khai đồng bộ, hiệu lực hiệu quả các quy định pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban châu Âu về chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo “Thẻ vàng” trong năm 2023.

Tỉnh quản lý khai thác và phát triển bền vững ngành thủy sản vì lợi ích của người dân, quốc gia và nâng cao vị thế, hình ảnh,trách nhiệm quốc tế của Việt Nam trong thực hiện cam kết, điều ước quốc tế trong bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển bền vững.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.