Khánh Hòa sẽ triển khai các quy hoạch quan trọng trong năm 2023

(PLO)- Năm 2023, Khánh Hòa sẽ hoàn thành và triển khai các quy hoạch quan trọng như điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong, quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 8-12, Hội đồng Nhân dân (HĐND) tỉnh Khánh Hòa khóa VII đã tổ chức kỳ họp thứ 8 để xem xét, thông qua 13 báo cáo thường kỳ và 26 dự thảo nghị quyết về quản lý ngân sách địa phương, đất đai, đầu tư công…

HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ảnh: CT.

HĐND tỉnh Khánh Hòa thông qua nhiều nghị quyết quan trọng phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Ảnh: CT.

Tại buổi họp sáng 8-12, các đại biểu đã thống nhất thông qua nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết năm 2023, chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) ước tăng 8,7%, GRDP bình quân đầu người ước đạt 84,8 triệu đồng/người. Chỉ tiêu thu ngân sách ước đạt 15.445 tỉ đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội ước đạt 71.300 tỉ đồng, tăng 15% so với năm 2022.

Đối với các chỉ tiêu xã hội, Khánh Hòa sẽ phấn đấu giảm tỉ lệ hộ nghèo ước đạt 0,56%. Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm khoảng 11.500 người. Số giường bệnh đạt 36 giường/10.000 dân, có 11,5 bác sĩ/10.000 dân.

Năm 2023, Khánh Hòa sẽ hoàn thành và triển khai có hiệu quả các quy hoạch quan trọng của tỉnh sau khi được các cấp có thẩm quyền phê duyệt như quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; điều chỉnh quy hoạch chung TP Nha Trang; điều chỉnh quy hoạch chung Khu kinh tế Vân Phong đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 và quy hoạch chung đô thị mới Cam Lâm…

Tỉnh cũng sẽ đẩy mạnh công tác kêu gọi, xúc tiến đầu tư và tiếp tục cải thiện môi trường kinh doanh; triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bổ sung khai thác nguồn thu; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và thúc đẩy phát triển kinh tế số…

Các đại biểu cũng thông qua bốn nghị quyết quy phạm pháp luật và các nghị quyết về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, kế hoạch đầu tư công năm 2023…

Tại kỳ họp, Sở Tài chính có tờ trình Đề án sơ bộ phát hành trái phiếu chính quyền địa phương. Sau khi thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất thông qua nghị quyết phê duyệt đề án.

Theo đề án, UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ phát hành tối đa 1.000 tỉ đồng trái phiếu chính quyền địa phương. Trái phiếu có mệnh giá 100.000 đồng kỳ hạn bảy năm và 10 năm. Dự kiến thời điểm phát hành trái phiếu vào tháng 7-2023.

UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết bố trí nguồn ngân sách để thanh toán nợ gốc lãi, trái phiếu đầy đủ, đúng hạn.

Việc phát hành trái phiếu chính quyền địa phương là giải pháp cần thiết để huy động nguồn lực kinh tế xã hội, đảm bảo cân đối nguồn vốn đầu tư phát triển các dự án, công trình trọng điểm, cấp bách trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.