Khánh Hòa ra Chỉ thị tăng cường phòng chống COVID-19 dịp Tết Quý Mão

(PLO)- Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị không lơ là, mất cảnh giác đối với dịch COVID-19, tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu...  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 9-1, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có Chỉ thị về tăng cường phòng chống dịch dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội năm 2023.

Khánh Hòa ra chỉ thị tăng cường tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: CDC KHÁNH HÒA.

Khánh Hòa ra chỉ thị tăng cường tiêm vaccine phòng dịch COVID-19. Ảnh: CDC KHÁNH HÒA.

Theo tỉnh Khánh Hòa, tỉnh đã triển khai hàng loạt chuỗi sự kiện kích cầu du lịch, truyền thông quảng bá đón chào du khách sau khi Chính phủ mở cửa lại hoạt động trong điều kiện bình thường mới.

Tỉnh cũng khôi phục các đường bay quốc tế đến Cam Ranh nhằm hướng đến sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách quốc tế.

Năm 2022, tỉnh Khánh Hòa đã đón 275.300 lượt khách quốc tế, tăng 11,2 lần so với năm 2021, với 1.252.400 ngày khách.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa cho biết năm 2023 tỉnh triển khai nhiều chương trình, sự kiện lớn. Trong đó, các hoạt động 370 năm hình thành và phát triển tỉnh, Festival biển Nha Trang – Khánh Hòa, lễ hội trình diễn ánh sáng nghệ thuật quốc tế… dự kiến thu hút nhiều du khách.

Trong khi đó, tình hình dịch COVID-19 vẫn còn phức tạp, chưa ổn định, miễn dịch đáp ứng do tiêm chủng hoặc mắc bệnh giảm dần theo thời gian, vi rút liên tục biến đổi với các biến chủng mới, lây lan nhanh.

Để chủ động giám sát và phòng chống dịch COVID-19 trong dịp Tết Nguyên đán và mùa lễ hội, Chủ tịch tỉnh chỉ thị tiếp tục nâng cao trách nhiệm phòng chống dịch, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo công thức 2K + vaccine, thuốc + điều trị + công nghệ + ý thức người dân và các biện pháp khác.

Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không được lơ là, mất cảnh giác đối với dịch COVID-19. Trường hợp cần thiết phải phối hợp ngay với ngành y tế để được hướng dẫn, hỗ trợ.

Đồng thời, tăng cường giám sát chặt chẽ dịch bệnh tại các cửa khẩu. Đặc biệt hành khách về từ các vùng đang bùng phát dịch trở lại hoặc có các biến thể mới nguy hiểm, thường xuyên đánh giá nhằm chủ động phương án ứng phó, không để bị động.

Đẩy mạnh công tác truyên truyền phòng chống dịch COVID-19 và tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19, đặc biệt đối với các trường hợp nguy cơ cao, trẻ em từ 5 đến dưới 18 tuổi.

Khánh Hòa dự kiến đón 1.000 du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán (ảnh minh họa).

Khánh Hòa dự kiến đón 1.000 du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên đán (ảnh minh họa).

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Khánh Hòa dự kiến đón khoảng 1.000 du khách Trung Quốc. Ông Nguyễn Tấn Tuân, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã giao Sở Du lịch, Sở GTVT, Sở Y tế phối hợp cùng Cảng hàng không Cam Ranh lên kế hoạch phân luồng đón khách Trung Quốc.

Cụ thể, cơ quan chức năng phải có phương án phân luồng riêng để đón du khách mới, kiểm tra thân nhiệt tại sân bay Cam Ranh. Phân luồng cụ thể giao thông từ sân bay đến khách sạn.

Ông Tuân cho rằng người dân rất mong chờ vào lượng du khách Trung Quốc này. Tuy nhiên, tỉnh đặc biệt quan tâm việc phải đảm bảo an toàn giao thông và an toàn vệ sinh thực phẩm. Đồng thời, đón khách mới không để ảnh hưởng đến thị trường khách du lịch khác.

“Chúng ta phải đảm bảo đón du khách đúng với chính sách đối ngoại và kiểm soát được dịch bệnh COVID-19”- ông Tuân nói.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.