Khánh Hòa nêu nhiều kiến nghị sớm gỡ vướng cho hai dự án điện hạt nhân

(PLO)- Khánh Hòa kiến nghị Trung ương sớm tháo gỡ các khó khăn khi triển khai hai dự án điện hạt nhân nhằm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 2-4, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Khánh Hòa tổ chức hội nghị giao ban báo chí quý 1-2026.

Khó khăn khi áp dụng mức bồi thường theo Nghị quyết 189

Tại hội nghị, ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa, đã thông tin tiến độ cũng như các vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và Ninh Thuận 2.

AH.JPG
Ông Nguyễn Văn Nhựt, Giám đốc Sở Công Thương Khánh Hòa. Ảnh: XUÂN HOÁT

Theo ông Nhựt, quá trình thực hiện dự án phát sinh nhiều khó khăn về cơ sở pháp lý trong việc áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.

Giám đốc Sở Công Thương cho biết, Nghị quyết 189/2025/QH15 cho phép áp dụng mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cao nhất theo quy định nhân với 1,5 lần. Tuy nhiên, nghị quyết này mới chỉ quy định theo khung, mang tính nguyên tắc, chưa bao quát đầy đủ các tình huống thực tế tại khu vực dự án.

Do đó, nhiều nội dung đặc thù đã phát sinh, nhất là đối với nhóm đối tượng có nguồn gốc sử dụng đất phức tạp, tồn tại lịch sử kéo dài qua nhiều giai đoạn, vượt phạm vi điều chỉnh trực tiếp của Nghị quyết 189.

Cũng theo ông Nhựt, dù Chính phủ đã trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét bổ sung, điều chỉnh nhưng đến nay vẫn chưa ban hành nghị quyết bổ sung. Điều này dẫn đến thiếu cơ sở pháp lý để địa phương phê duyệt phương án bồi thường và tổ chức triển khai trên thực tế.

điện hạt nhân 3.jpg
Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn thăm hỏi, tặng quà người dân trong vùng dự án điện hạt nhân vào tháng 1-2026 Ảnh: HUỲNH HẢI

Về việc xác định nguồn gốc đất, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Chính phủ xem xét chính sách đối với trường hợp lấn chiếm đất do UBND cấp xã quản lý hoặc vi phạm pháp luật đất đai nhưng đã sử dụng ổn định, liên tục trước ngày 1-7-2014. Những trường hợp này dù không đủ điều kiện bồi thường về đất vẫn được kiến nghị hỗ trợ về đất bằng 100% giá đất nông nghiệp trong bảng giá đất.

Đồng thời, nhóm này kiến nghị được hỗ trợ 100% giá trị tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm bằng một lần giá đất nông nghiệp nhân với 1,5 lần. Nếu phải di chuyển chỗ ở và không còn nơi ở nào khác, người dân được giao đất tái định cư và miễn 100% tiền sử dụng đất đối với suất tái định cư tối thiểu.

điện hạt nhân (2).jpg
Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1. Ảnh: H.H

Đối với trường hợp sử dụng đất từ sau ngày 1-7-2014 đến trước khi ban hành thông báo thu hồi đất, tỉnh kiến nghị cơ chế hỗ trợ về đất bằng 80% giá đất nông nghiệp. Nhóm này cũng được kiến nghị hỗ trợ 80% giá trị tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ đào tạo nghề bằng một lần giá đất nông nghiệp và giảm 50% tiền sử dụng đất đối với suất tái định cư tối thiểu khi phải di dời.

Sớm gỡ vướng để ổn định đời sống người dân

Ông Nguyễn Văn Nhựt cho biết địa phương đã hoàn thành 100% công tác đo đạc, kiểm đếm và lập phương án bồi thường. Tuy nhiên, do chưa có cơ sở pháp lý từ nghị quyết bổ sung nên chưa thể chi trả, bàn giao mặt bằng đồng bộ.

nhà máy điện hạt nhân 7.jpg
Khu vực xây dựng nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 2. Ảnh: H.H

Theo ông Nhựt, nếu không có chính sách đặc thù, việc xử lý từng trường hợp riêng lẻ sẽ kéo dài, phát sinh khiếu nại và làm đình trệ tiến độ giải phóng mặt bằng. Dự án kéo dài cũng khiến người dân bị ảnh hưởng gặp nhiều khó khăn, phát sinh tâm lý lo lắng, chờ đợi.

Từ những khó khăn trên, tỉnh Khánh Hòa kiến nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội sớm phê duyệt bổ sung, điều chỉnh một số cơ chế, chính sách đặc biệt đầu tư dự án điện hạt nhân Ninh Thuận theo tờ trình của Chính phủ ngày 6-1-2026.

Tỉnh cũng kiến nghị Thủ tướng sớm ban hành nghị quyết đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, tạo cơ sở pháp lý cho địa phương thực hiện công tác bồi thường. Ngoài ra, Khánh Hòa kiến nghị Bộ Tài chính tham mưu bố trí đủ nguồn ngân sách trung ương để triển khai dự án di dân, tái định cư cho các nhà máy điện hạt nhân.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.