Khánh Hòa muốn thuê tư vấn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

(PLO)- Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa đề xuất UBND tỉnh thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-3, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa cho biết sở vừa có tờ trình đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh này.

Theo Sở Nội vụ tỉnh Khánh Hòa, việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã là nhiệm vụ rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm. Do vậy, Sở Nội vụ Khánh Hòa đã cân nhắc kỹ nhiều mặt khi xây dựng các phương án vừa đảm bảo phù hợp với đặc điểm văn hóa, lịch sử, dân tộc, tôn giáo, phong tục tập quán, an ninh quốc phòng.

Đồng thời, việc sắp xếp phải vừa đảm bảo tiêu chuẩn đơn vị hành chính cấp xã phù hợp với định hướng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của địa phương đến năm 2030 tầm nhìn 2045.

sắp xếp đơn vị hành chính .jpg
Tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện xếp đơn vị hành chính cấp xã. Ảnh: XUÂN HOÁT

Tuy nhiên, Sở Nội vụ Khánh Hòa cho rằng để thực hiện tất cả công việc trên cần nhiều thời gian, trong khi “thời gian thực hiện rất hạn chế”. Do đó, để tiếp tục tổ chức sắp xếp đơn vị hành chính theo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Sở Nội vụ trình UBND tỉnh Khánh Hòa xem xét, cho chủ trương thuê đơn vị tư vấn xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh năm 2025.

Theo lãnh đạo Sở Nội vụ Khánh Hòa, sau khi UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo về vấn đề trên, sở sẽ tiếp tục phối hợp với sở, ngành, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh tổ chức các quy trình xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo quy định.

Hôm 28-2, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành kết luận 127, giao Đảng ủy Chính phủ phối hợp Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Quốc hội, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trung ương và cơ quan liên quan chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng đề án, tờ trình Bộ Chính trị về sáp nhập một số đơn vị hành chính cấp tỉnh, không tổ chức cấp huyện; tiếp tục sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã.

Đảng ủy Chính phủ phải xin chủ trương Bộ Chính trị, Ban Bí thư về đề án sáp nhập tỉnh trước 9-3; hoàn thiện đề án sau khi có ý kiến, gửi xin ý kiến các bên liên quan trước 12-3; hoàn thiện đề án sau khi tiếp thu, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư trước 27-3 và trình Ban Chấp hành Trung ương (qua Ban Tổ chức Trung ương) trước 7-4.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.