Khánh Hòa: Lãnh đạo nhận lương "khủng," công ty bị thanh tra

Chiều 16/4, tại cuộc họp báo về tình hình hình kinh tế-xã hội quý 1 năm 2014 của tỉnh Khánh Hòa, ông Lê Xuân Thân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết sẽ tiến hành thanh tra toàn diện Công ty cổ phần một thành viên Môi trường đô thị Nha Trang. Nếu cá nhân nào sai phạm, tỉnh sẽ xử lý nghiêm, không bao che.
Vụ việc xuất phát từ một số công nhân của công ty đã làm đơn tố cáo những sai phạm của Ban Giám đốc kéo dài trong nhiều năm. Sau khi giao Sở Tài chính và Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh tiến hành xác minh, ngày 14/3/2014, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã có công văn đưa ra những kết luận nội dung tố cáo.

Kết luận này cho thấy có bốn nội dung tố cáo đúng, trong đó từ năm 2006-2012, công ty này chỉ tổ chức nâng bậc lương cho công nhân một lần vào năm 2008; lương chính thức của công nhân không tăng; tiền truy lĩnh lương theo mức tăng do điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong năm 2011 chỉ mới phát một đợt, còn lại hơn 26 tỷ đồng người lao động đến nay chưa được nhận.

Từ năm 2006 đến nay, công ty này liên tục nhận hàng trăm công nhân vào làm việc theo hình thức hợp đồng thời vụ, rất nhiều công nhân làm việc liên tục từ 6 năm trở lên nhưng không được ký hợp đồng lao động...

Tuy nhiên, kết luận của Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ dừng lại ở việc yêu cầu Công ty Môi trường đô thị Nha Trang khắc phục một số tồn tại mà không hề quy trách nhiệm, đưa ra các hình thức xử lý kỷ luật đối với các thành viên trong Ban Giám đốc công ty.

Hiện một số công nhân vẫn chưa đồng tình với cách xử lý của Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa nên tiếp tục gửi đơn khiếu nại. Ngoài ra, dư luận xã hội còn quan tâm đến việc lương của Ban Giám đốc doanh nghiệp này cao ngất ngưởng, trong 6 tháng đầu năm 2013, lương của Giám đốc trung bình hơn 75 triệu đồng/tháng; lương Phó Giám đốc trên 58 triệu đồng/tháng, gấp nhiều lần so với lương công nhân.

Vào năm 2008, Ủy ban Nhân dân thành phố Nha Trang cũng đã tiến hành thẩm tra, xác minh và đưa ra kết luận đối với lãnh đạo Công ty Môi trường đô thị Nha Trang với hàng loạt sai phạm nhưng việc chỉ đạo kiểm điểm và xử lý trách nhiệm của Ban Giám đốc trong công tác quản lý vẫn không được tiến hành triệt để./.
Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.