Khánh Hòa không phát hiện tham nhũng trong nửa đầu năm 2022

(PLO)- Trong 6 tháng đầu năm 2022, cả tỉnh Khánh Hòa chỉ phát hiện một trường hợp vi phạm có dấu hiệu tham nhũng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, nguồn tin PLO xác nhận UBND tỉnh Khánh Hòa đã có báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng sáu tháng đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ sáu tháng cuối năm 2022.

Theo báo cáo trên, trong sáu tháng đầu năm, các cơ quan, đơn vị, địa phương ở Khánh Hòa thực hiện nghiêm các quy định về thanh tra, kiểm tra thực hiện các biện pháp phòng chống tham nhũng.

Khánh Hòa chỉ phát hiện một trường hợp có dấu hiệu tham nhũng trong chi tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: XN.

Khánh Hòa chỉ phát hiện một trường hợp có dấu hiệu tham nhũng trong chi tiền hỗ trợ COVID-19. Ảnh: XN.

Trong đó, tập trung vào các công tác công khai minh bạch về tổ chức; nhận tặng quà, kê khai tài sản thu của cán bộ; quản lý, sử dụng tài chính công; quy hoạch đất đai; đấu thầu, đấu giá, mua sắm tài sản công, lựa chọn nhà đầu tư, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước…

Qua đó, người đứng đầu kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những hành vi lợi dụng chủ trương, chính sách để tham nhũng, tiêu cực khi có phản ánh của cử tri, công dân…

Trong kỳ báo cáo, toàn tỉnh chưa phát hiện sai phạm các quy định công khai, minh bạch; sử dụng tài sản công, tặng quà, nhận quà tặng. Khánh Hòa cũng chưa phát hiện sai phạm trong công tác kiểm soát tài sản, thu nhập.

Khánh Hòa không có trường hợp cung cấp thông tin qua đường dây nóng và hộp thư điện tử về thông tin phản ánh, khiếu nại, tố cáo về hành vi tham nhũng, gây phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ, công chức, viên chức khi tiếp nhận và giải quyết công việc.

Qua công tác tự kiểm tra nội bộ đã phát hiện một trường hợp vi phạm có dấu hiệu tham nhũng. Đó là trường hợp Trưởng ban bảo vệ dân phố phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa chiếm dụng 372 triệu đồng chi chế độ hỗ trợ cho các đối tượng tham gia phòng chống dịch COVID-19.

Trong kỳ báo cáo, ngành Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã triển khai 32 cuộc thanh tra. Trong đó, có chín cuộc từ kỳ trước chuyển sang, 23 cuộc triển khai trong kỳ. Qua đó, phát hiện sai phạm tài chính số tiền 3,2 tỉ đồng, kiến nghị xử lý hành chính một cá nhân, rút kinh nghiệm 11 tập thể và chín cá nhân liên quan đến sai phạm.

Cũng trong kỳ báo cáo này, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa đã kiến nghị, chuyển hồ sơ vụ việc có dấu hiệu tội phạm đến cơ quan điều tra Công an tỉnh đối với ba hành vi vi phạm pháp luật trong công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Khánh Hòa.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.