Khánh Hòa giới thiệu tiềm năng, lợi thế với đối tác nước ngoài

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị “Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế: Khát vọng phát triển” để giới thiệu hình ảnh, tiềm năng của tỉnh với đối tác nước ngoài.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 4-6, UBND tỉnh Khánh Hòa phối hợp Bộ Ngoại giao tổ chức hội nghị “Kết nối Khánh Hòa với các đối tác quốc tế: Khát vọng phát triển”. Hoạt động này nằm trong chuỗi sự kiện của chương trình Festival Biển Nha Trang – Khánh Hòa năm 2023.

Hơn 100 đại biểu là các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tham dự hội nghị. Ảnh: H.H

Hơn 100 đại biểu là các đại sứ, trưởng cơ quan đại diện nước ngoài tham dự hội nghị. Ảnh: H.H

Hội nghị có sự tham gia của hơn 100 đại biểu là các đại sứ, trưởng các cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, các địa phương nước ngoài có quan hệ kết nghĩa, hợp tác với tỉnh Khánh Hòa; các tổ chức quốc tế, hiệp hội, hội, doanh nghiệp nước ngoài.

Ông Lê Hữu Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, phát biểu đây là lần đầu tiên UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức hội nghị trực tiếp để quảng bá thông tin, giới thiệu đến các đại biểu về hình ảnh, định hướng phát triển, quy hoạch tỉnh, kêu gọi đầu tư, hợp tác về thương mại, du lịch, văn hóa, phát triển bền vững kinh tế biển của tỉnh trong thời gian tới.

Theo ông Hoàng, Khánh Hòa có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh quốc phòng của cả nước, có nhiều tiềm năng, lợi thế để bứt phá phát triển, thúc đẩy lan tỏa tích cực đến phát triển vùng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên.

Khánh Hòa đã công bố các quy hoạch mang tính chất nền tảng và là cơ sở, tiền đề quan trọng cho mục tiêu đến năm 2030 trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

“Tôi hy vọng đây cũng là cơ hội thuận lợi để các đại biểu trao đổi, đóng góp ý kiến, làm cầu nối và đẩy mạnh hợp tác với Khánh Hòa trên những lĩnh vực mà các bên cùng quan tâm” - ông Hoàng nói.

Tại hội nghị, ông Kho Ngee Seng Roy, Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM, nói chuyến đi này nhằm mục đích kết nối lãnh sự đoàn với tỉnh Khánh Hòa, cũng như tìm hiểu thêm về những tiềm năng hợp tác của tỉnh với những quốc gia đại diện và các doanh nghiệp của lãnh sự đoàn.

Ông Kho Ngee Seng Roy, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H

Ông Kho Ngee Seng Roy, Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM, phát biểu tại hội nghị. Ảnh: H.H

Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM cho rằng các doanh nghiệp, nhà đầu tư nước ngoài có thể đóng vai trò quan trọng trong việc mở ra những triển vọng còn tiềm ẩn ở tỉnh Khánh Hòa bằng cách thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược và thực hiện những giải pháp phối hợp. Từ đó, có thể tạo ra một tình huống đôi bên cùng có lợi cho cả tỉnh Khánh Hòa và cộng đồng quốc tế.

Ông đánh giá Khánh Hòa có môi trường đầu tư thuận lợi cùng với cơ sở hạ tầng tốt và nguồn lao động dồi dào.

“Bằng cách phối hợp với mạng lưới đối ngoại, chúng tôi rất sẵn lòng kết nối tỉnh Khánh Hòa với các nhà đầu tư tiềm năng, qua đó thúc đẩy mối quan hệ thương mại, cũng như làm cầu nối cho đối thoại giữa các lãnh đạo chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức giáo dục” - ông Kho Ngee Seng Roy chia sẻ.

Trong chương trình hội nghị, các đại biểu dự tham quan, khảo sát thực tế tại những điểm văn hóa, du lịch, khu kinh tế, cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản tiêu biểu trên địa bàn tỉnh.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.