Khánh Hòa: Công an hủy quyết định xử phạt với 1 cá nhân vì vi phạm thủ tục

(PLO)- Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa vừa ra quyết định hủy quyết định xử phạt vi phạm hành chính với công dân trên địa bàn, do chính đơn vị này ban hành trước đó mấy ngày do hàng loạt vi phạm pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 1-5, nguồn tin PLO cho biết Công an thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, vừa ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt hành chính đối với bà Nguyễn Ánh Nguyệt (44 tuổi, ngụ thị xã Ninh Hòa).

Theo quyết định, ngày 21-4, cơ quan này đã ra quyết định xử phạt bà Nguyệt 7,5 triệu đồng vì vi phạm trong lĩnh vực bưu chính viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử theo Nghị định 15/2020 của Chính phủ.

Công an thị xã Ninh Hòa hủy bỏ quyết định xử phạt trên do vi phạm quy định về thủ tục ban hành quyết định, quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 13 Nghị định 118/2021 của Chính Phủ.

“Bà Nguyễn Ánh Nguyệt có liên quan đến quyết định hủy bỏ tại điều 1 phải nghiêm chỉnh chấp hành quyết định này. Nếu không tự nguyện chấp hành sẽ bị cưỡng chế thi hành theo quy định pháp luật”, quyết định nêu rõ.

Trước đó, tháng 12-2021, bà L.T.B.T. và ông N.T.T. đã tố cáo việc bà Nguyệt đưa hình ảnh của vợ chồng mình lên mạng xã hội mà không được sự đồng ý. Công an thị xã Ninh Hòa đã mời bà Nguyệt lên làm việc.

Tuy nhiên, đến ngày 21-4, Công an thị xã Ninh Hòa mới lập biên bản vi phạm hành chính căn cứ vào lời khai của bà Nguyệt ngày 28-12-2021. Cũng trong ngày 21-4, cơ quan này ra quyết định xử phạt bà Nguyệt 7,5 triệu đồng.

Nhận quyết định xử phạt, bà Nguyệt đã gửi đơn khiếu nại. Theo bà, ngày 28-12-2021, Công an thị xã Ninh Hòa đã mời bà lên làm việc. Vì vậy, biên bản hành chính phải được lập vào ngày 28-12-2021 chứ không phải ngày 21-4.

Bà Nguyệt cũng cho rằng thời hạn ra quyết định xử phạt hành chính là 2 tháng. Thế nhưng, gần 4 tháng sau khi làm việc, Công an an thị xã Ninh Hòa mới ra quyết định xử phạt là không đúng luật.

Luật quy định thời hạn ra quyết định xử phạt 7 ngày kể từ ngày lập biên bản hành chính. Thời hạn được xác định bằng ngày thì không được tính ngày đầu tiên mà phải xác định ngày liền kề.

Chính vì thế, biên bản và quyết định xử phạt của Công an thị xã Ninh Hòa là cùng ngày không thể ra quyết định xử phạt. Quyết định xử phạt cũng không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ vì vậy quyết định này không đúng luật.

Sau khi bà Nguyệt khiếu nại, Công an thị xã Ninh Hòa đã ra quyết định hủy bỏ quyết định xử phạt trên.

Trao đổi với PLO, bà Nguyệt cho biết vụ việc bắt nguồn từ tranh chấp trong hợp tác mua bán bất động sản với vợ chồng ông NTT và bà LTBT.

Trong quá trình tranh chấp, bà Nguyệt nhận thấy vợ chồng bà T. có dấu hiệu tẩu tán tài sản nên đã quay clip đưa lên Facebook cá nhân để cảnh báo. Vụ việc cũng được bà Nguyệt khởi kiện và đang chờ cơ quan chức năng giải quyết.

“Hai vợ chồng kia có dấu hiệu tẩu tán tài sản nên tôi đã quay phim, chụp hình họ đăng lên Facebook cá nhân để cảnh báo. Vụ việc đang được cơ quan chức năng giải quyết vì vậy tôi đăng để cảnh báo chứ không vu khống”, bà Nguyệt trình bày.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.