Khánh Hòa: Có quy chế riêng với du khách Trung Quốc

(PL)- “Cử tri trên địa bàn toàn tỉnh kiến nghị tỉnh cần tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ khách du lịch đến Khánh Hòa nói chung, du khách Trung Quốc (TQ) nói riêng để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội”.

Ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết như vậy trong phần trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp HĐND tỉnh diễn ra chiều 11-8. Đây cũng là một trong những vấn đề thời sự được quan tâm nhất tại phiên chất vấn của kỳ họp.

Đại biểu Nguyễn Thị Hoàng Diệp thẳng thắn chỉ rõ nhiều hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý nhà nước về du lịch của tỉnh Khánh Hòa, nhất là khi du khách TQ đến tỉnh này tăng đột biến. Những hạn chế quản lý kinh doanh lữ hành quốc tế, tổ chức tour, quản lý tuyến du lịch, hướng dẫn viên du lịch, cơ sở du lịch… đã dẫn đến nhiều hệ lụy tiêu cực. “Từ khi khách TQ đến tăng đột biến, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch cùng việc giảm giá dịch vụ đã giảm chất lượng dịch vụ xuống mức thấp nhất có thể. Mặt khác, tình trạng công ty lữ hành sử dụng lao động TQ trái phép, hướng dẫn viên du lịch chui xảy ra phổ biến. Cử tri lo ngại tỉnh Khánh Hòa nói chung, TP Nha Trang nói riêng không còn là điểm đến hấp dẫn khách du lịch”. Bà Diệp cũng viện dẫn nhiều con số đáng lo ngại. Đó là sáu tháng đầu năm đã ghi nhận sự giảm mạnh của khách du lịch từ các thị trường truyền thống đến Khánh Hòa, như khách châu Âu giảm 28%, Úc giảm 20%, Mỹ giảm 10%. Trong khi đó, khách TQ tăng năm lần. Bà Diệp cho rằng hạn chế về dự báo là một hạn chế kéo dài của ngành du lịch nên không lường trước, không có giải pháp ứng phó được những phát sinh tiêu cực từ du khách TQ.

Ông Lê Xuân Thân, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, cũng lưu ý có rất nhiều vấn đề tiêu cực nảy sinh từ khi khách TQ tăng đột biến, làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Khánh Hòa. Chính vì thế, nhiều vấn đề về quản lý nhà nước lĩnh vực này đang được đặt ra.

Ông Trần Việt Trung, Giám đốc Sở Du lịch, nhận khuyết điểm về những hạn chế trên. Theo ông Trung, hiện Sở Du lịch đang phối hợp với các ngành đề xuất UBND tỉnh sớm ban hành một quy chế đặc thù để quản lý riêng về lữ hành quốc tế đối với khách TQ. “Khách TQ có những đặc thù về văn hóa, hình thức kinh doanh. Vì vậy, tỉnh sẽ có quy định, cơ chế đặc thù để giải quyết các vấn đề liên quan đến lữ hành quốc tế TQ cũng như du khách TQ khi đến Khánh Hòa” - ông Trung giải thích. Mặt khác, theo giám đốc Sở Du lịch, việc xác định mức giá các cơ sở lưu trú được cấp hạng sao sẽ góp phần xác định tiêu chí Khánh Hòa là nơi du lịch nghỉ dưỡng cao cấp. Sắp tới, lượng khách sẽ được thanh lọc qua mức giá của tour, đồng thời đảm bảo tính cạnh tranh, phát triển lành mạnh khách du lịch.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.