Khánh Hòa báo cáo việc thu hồi tài sản thất thoát từ các dự án sai phạm

(PLO)- UBND tỉnh Khánh Hòa có báo cáo Thanh tra Chính phủ xử lý sai phạm, khắc phục thiệt hại tại các dự án sai phạm đã được kết luận.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa có báo cáo Thanh tra Chính phủ (TTCP) về kết quả triển khai, thực hiện các nội dung kết luận, kiến nghị TTCP đã thông báo hồi tháng 11-2020.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Khánh Hòa, sau khi có kết luận của TTCP hồi cuối năm 2020, đến nay tỉnh này đã chấm dứt hoạt động, thu hồi giấy chứng nhận đầu tư, thu hồi đất đã giao của 10 dự án sai phạm. Ngoài ra, tỉnh đang khẩn trương kiểm tra việc xác định giá đất của 24 dự án mà TTCP kết luận có sai phạm.

Khu đất vàng 82 Trần Phú, TP Nha Trang sẽ được xác định lại giá đất để thu hồi tài sản thất thoát. Ảnh: ĐINH VŨ

Về xử lý tài chính, thu hồi tài sản thất thoát tại các dự án sai phạm liên quan đến đất đai, xây dựng như TTCP kết luận, đến cuối tháng 4-2021, tỉnh Khánh Hòa đã thu được hơn 66,6 tỉ đồng. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa đã ban hành 12 quyết định thu hồi miễn, giảm tiền sử dụng đất, thuê đất sai quy định tại 11 dự án với tổng số tiền hơn 201 tỉ đồng. Đến cuối tháng 4-2021 có chín chủ đầu tư nộp lại tổng cộng hơn 60 tỉ đồng.

Để thu hồi tài sản thất thoát, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ra văn bản yêu cầu các doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền chênh lệch tăng thêm tổng cộng hơn 823 tỉ đồng. Tuy nhiên, hiện chỉ có một doanh nghiệp nộp hơn 1 tỉ đồng. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa yêu cầu các chủ đầu tư của sáu dự án nộp tiền chậm nộp vào ngân sách Nhà nước nhưng các chủ đầu tư vẫn không thực hiện.

Việc giao khu đất trụ sở cũ của Trường Chính trị Khánh Hòa cho doanh nghiệp đã làm thất thoát hàng trăm tỉ đồng của Nhà nước. Ảnh: TẤN LỘC

Về xử lý chênh lệch tăng thêm khi bán chỉ định tài sản trên đất, chuyển nhượng vốn Nhà nước không đúng quy định, UBND tỉnh Khánh Hòa đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các cơ quan, đơn vị quản lý tài sản công trước khi bán làm việc với doanh nghiệp yêu cầu nộp bổ sung phần chênh lệch tăng thêm theo kết luận kiểm tra với số tiền 20,6 tỉ đồng.

Tuy nhiên, chỉ mới có một doanh nghiệp nộp 48 triệu đồng. Hiện vẫn còn một số doanh nghiệp đang khiếu nại, chưa đồng ý việc tỉnh thu hồi số tiền trên.

Riêng đối với dự án khu phức hợp Thiên Triều (hiện là dự án Mường Thanh Viễn Triều, thuộc Tập đoàn Mường Thanh) tại TP Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa đã giao Công an tỉnh xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, tỉnh đã thu hồi hơn 11 tỉ đồng do trước đây UBND tỉnh đã quyết định mốc thời gian tính tiền thuê đất trái pháp luật tại dự án này.

Đã khởi tố 3 vụ án, 5 bị can

Tháng 11-2020, Thanh tra Chính phủ (TTCP) ban hành thông báo kết luận thanh tra việc chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác; kiểm tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại một số dự án ở tỉnh Khánh Hòa. Theo đó, TTCP đã thanh tra 32 dự án, ba trường hợp chuyển đổi nhà đất công có vị trí đắc địa sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. TTCP phát hiện phần lớn các dự án trên có sai phạm.

Theo một lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, hiện Công an tỉnh này đang điều tra sai phạm tại sáu dự án.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố ba vụ án tại bốn dự án gồm vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai tại khu đất trụ sở cũ của Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa; vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí xảy ra tại dự án Nha Trang Golden Gate; vụ án vi phạm các quy định về quản lý đất đai quy định xảy ra tại dự án sinh thái tâm linh Cửu Long Sơn Tự và dự án biệt thự sông núi Vĩnh Trung thuộc khu vực núi Chín Khúc.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Khánh Hòa đã khởi tố, bắt tạm giam năm cựu lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa gồm Nguyễn Chiến Thắng, Lê Đức Vinh (đều là cựu chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa); Đào Công Thiên, cựu Phó chủ tịch UBND tỉnh; Võ Tấn Thái, Lê Mộng Điệp (đều là cựu giám đốc Sở TN&MT).

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.