Khẩn trương trình HĐND TP.HCM chủ trương đầu tư cầu Thủ Thiêm 4 cùng nhiều dự án

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM giao Sở Tài chính khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo Tờ trình của UBND TP trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư dự án cầu Thủ Thiêm 4 tại kỳ họp gần nhất.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Văn phòng UBND TP.HCM vừa có thông báo truyền đạt kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường tại cuộc họp nghe báo cáo tiến độ triển khai thực hiện một số dự án trọng điểm TP.

Sau khi nghe báo cáo sở, ban, ngành, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường ghi nhận sự chủ động của các sở, ngành và chủ đầu tư trong việc chuẩn bị hồ sơ các dự án trọng điểm.

cau-thu-thiem-4-thuan-van.jpg
Cầu Thủ Thiêm 4 sẽ được thực hiện ở phường Tân Thuận và phường An Khánh, bắc qua sông Sài Gòn. Ảnh: THUẬN VĂN

Tuy nhiên, tiến độ triển khai một số dự án còn chậm, hồ sơ chưa hoàn thiện đồng bộ, cần tiếp tục tập trung quyết liệt, bảo đảm đủ điều kiện trình HĐND TP theo đúng kế hoạch.

Theo đó, đối với dự án Xây dựng cầu Thủ Thiêm 4, Phó Chủ tịch UBND TP giao Ban Quản lý đường sắt đô thị, Ban Quản lý phát triển đô thị TP khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính theo đề nghị của Sở này, hoàn thành trước ngày 14-1, không được chậm trễ.

Sở Xây dựng khẩn trương có ý kiến bằng văn bản gửi Sở Tài chính theo đề nghị của Sở; thực hiện kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ trình chủ trương đầu tư dự án, bảo đảm nội dung dự án phù hợp, đồng bộ, thống nhất.

Trong đó, lưu ý bổ sung, làm rõ các nội dung đã được các cơ quan liên quan cho ý kiến tại Báo cáo thẩm định, ý kiến của Ban Kinh tế – Ngân sách HĐND TP, cùng các ý kiến góp ý khác có liên quan; hoàn thành trước ngày 14-1.

Sở Tài chính được giao khẩn trương rà soát, tổng hợp và dự thảo Tờ trình của UBND TP trình HĐND TP thông qua chủ trương đầu tư dự án tại kỳ họp gần nhất đảm bảo đầy đủ thủ tục, quy trình theo đúng quy định; hoàn thành trước ngày 16-1.

Bên cạnh dự án cầu Thủ Thiêm 4, Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường cũng chỉ đạo sở, ngành thực hiện các dự án khác để sớm trình HĐND TP, gồm: dự án nâng cấp, mở rộng đường Vĩnh Lộc (đoạn từ đường Trần Văn Giàu đến đường số 2A - Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc); dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TP.HCM; dự án xây dựng đường trục Đông Tây (đường Võ Văn Kiệt) nối dài từ Quốc lộ 1 đến ranh tỉnh Long An.

Trước đó, dự án xây dựng Cầu Thủ Thiêm 4 được đề xuất phương án đầu tư theo hình thức PPP (loại hợp đồng BOT). Ngày 7-1, tại Hội nghị lần thứ ba, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM đã thông qua việc điều chỉnh nguồn vốn đầu tư dự án xây dựng cầu Thủ Thiêm 4 sang đầu tư công để đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn lực của TP, trên cơ sở cân đối, bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Đối với dự án xây dựng cầu đường Bình Tiên, Phó Chủ tịch UBND TP giao UBND xã Bình Hưng khẩn trương thực hiện phê duyệt điều chỉnh Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/5000 Khu đô thị mới Nam TP và Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị tỉ lệ 1/2000 Khu 11A – Khu chức năng số 11, theo đúng quy định, hoàn thành trước ngày 30-1.

Sở NN&MT khẩn trương thực hiện chỉ đạo của UBND TP về tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 1; còn Sở Xây dựng khẩn trương thực thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần 2; tham mưu trình UBND TP xem xét, phê duyệt trước ngày 31-1; bảo đảm tiến độ, không để chậm trễ.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch TP.HCM cũng giao Ban Giao thông khẩn trương hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Thị Định (đoạn từ nút giao Mỹ Thủy đến phà Cát Lái) và hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mở rộng đường nối cao tốc TP.HCM – Trung Lương (đoạn từ nút giao Bình Thuận đến nút giao Chợ Đệm và đoạn từ nút giao Tân Tạo đến nút giao Chợ Đệm). Qua đó, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt theo đúng quy định, bảo đảm phát huy hiệu quả đầu tư; hoàn thành trong tháng 2-2026.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.