Khẩn trương ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức xã, phường, đặc khu

(PLO)- Đảng ủy Bộ Nội vụ được giao chủ trì khẩn trương tham mưu hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn về tiêu chuẩn chức danh công chức cấp xã cũng như chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo TTXVN, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18, vừa ký ban hành Công văn 51-CV/BCĐ về việc khẩn trương triển khai, hoàn thành nhiệm vụ theo Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Công văn gửi Đảng ủy Chính phủ, Bí thư đảng ủy, Bộ trưởng các bộ, Thủ trưởng các cơ quan ngang bộ.

Công văn 51 nêu rõ thực hiện chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; để bảo đảm tiến độ, yêu cầu về hợp nhất, sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18 yêu cầu các cấp ủy, cơ quan, tổ chức trực thuộc Trung ương khẩn trương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Khẩn trương ban hành tiêu chuẩn chức danh công chức xã, phường, đặc khu
Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng kiêm Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết Nghị quyết 18.

Đảng ủy Chính phủ được giao khẩn trương hoàn thiện dự thảo các văn bản quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo đúng Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là chủ trương phân cấp, phân quyền. Trong đó, có Nghị định về phân cấp, phân quyền và phân định thẩm quyền cho chính quyền địa phương 2 cấp, Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp xã.

Đồng thời, hướng dẫn tạm thời biên chế của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND xã, phường, đặc khu, hoàn thành trong tháng 5, chậm nhất ngày 1-6 gửi các địa phương làm cơ sở, định hướng tổ chức thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy cấp tỉnh, cấp xã.

Đảng ủy Chính phủ, đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là người đứng đầu chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm chủ trương phân cấp, phân quyền triệt để cho địa phương, bảo đảm phù hợp, vì lợi ích chung, không ôm đồm, không đùn đẩy.

“Tham mưu việc ban hành đầy đủ các nghị định, văn bản thực hiện phân cấp, phân quyền trên các lĩnh vực, bảo đảm nguồn lực thực thi, có quy định chuyển tiếp rõ ràng, không để có khoảng trống, không gián đoạn công việc” – Công văn 51 nêu và yêu cầu quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn của tập thể và cá nhân khi chuyển giao nhiệm vụ, nhất là các lĩnh vực tài chính, xây dựng, công thương, nông nghiệp, môi trường, y tế, giáo dục…

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu hoàn thành dự thảo các văn bản liên quan, gửi lấy ý kiến các cơ quan Trung ương và các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương trước 1-6, ban hành chậm nhất ngày 15-6.

Ngoài ra, Đảng ủy Chính phủ và đảng ủy các bộ, cơ quan ngang bộ chủ động rà soát, sửa đổi, bổ sung, ban hành các quy định, hướng dẫn có liên quan của các bộ, ngành; kịp thời hướng dẫn việc thực hiện chuyển giao các nhiệm vụ đang thực hiện (phân định rõ trách nhiệm, thẩm quyền), nhất là các dự án đầu tư, hoạt động quản lý…; tổng hợp các nội dung chính làm cơ sở, định hướng cho các địa phương triển khai thực hiện.

Đảng ủy Bộ Nội vụ chủ trì khẩn trương tham mưu ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản quy định, hướng dẫn liên quan về tiêu chuẩn chức danh công chức xã, phường, đặc khu và kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ; về chế độ, chính sách hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã. Nội dung này hoàn thành trước 15-6-2025.

Cùng đó là tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành số hóa tài liệu, bảo đảm an toàn tài liệu trong quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy.

“Tập trung chỉ đạo sát sao việc quản lý, lưu trữ hồ sơ, số hóa tài liệu, kiểm kê, kiểm soát, chuẩn bị tất toán tài khoản, tài sản, dự án công” – Công văn 51 yêu cầu và lưu ý kiểm tra, giám sát các bước rà soát, kiểm đếm, quản lý các hồ sơ, tài liệu để chuẩn bị sẵn sàng bàn giao khi không tổ chức cấp huyện, sáp nhập cấp xã. Điều này nhằm phòng tránh nguy cơ thất lạc hoặc tiêu hủy tài liệu sai quy định, nhất là hồ sơ liên quan đến đất đai, dự án đầu tư…

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.