Khăn Khaisilk có mẫu không có thành phần lụa

(PL)- Bộ Công Thương chỉ đạo quản lý thị trường chuyển hồ sơ vụ Khaisilk sang công an để điều tra, xử lý.

Ngày 12-12, Bộ Công Thương đã công bố kết luận kiểm tra việc chấp hành pháp luật về thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại Công ty TNHH Khải Đức.

Kết luận kiểm tra: Khaisilk dính hàng loạt sai phạm

Theo Bộ Công Thương, Công ty Khải Đức đã có dấu hiệu vi phạm quy định pháp luật hình sự đối với tội buôn bán hàng giả về chất lượng. Theo đó, kết quả giám định chất lượng một số mẫu sản phẩm của đơn vị này cho thấy các mẫu này không có thành phần silk (lụa - PV). Điều này khác so với các thông tin công bố của doanh nghiệp về thành phần nguyên liệu trong sản phẩm (“100% silk”).

Bên cạnh đó, Công ty Khải Đức đã có dấu hiệu vi phạm pháp luật về quản lý thuế và quản lý hóa đơn. Cụ thể, một số hóa đơn do công ty này xuất trình không hợp lệ (hóa đơn không phải do Chi cục Thuế phát hành, quản lý), một số hóa đơn kê khai không đúng tên hàng hóa; một số lượng lớn sản phẩm chênh lệch giữa số liệu chứng từ kế toán và số liệu kiểm tra thực tế tại một chi nhánh công ty. Công ty này không giải trình được nguyên nhân hoặc xuất trình đầy đủ hóa đơn cho số sản phẩm này.

Công ty Khải Đức đã có dấu hiệu vi phạm các quy định pháp luật về ghi nhãn hàng hóa. Cụ thể, quá trình kiểm tra phát hiện một số sản phẩm không gắn nhãn hàng hóa theo quy định; một số sản phẩm còn lại có gắn nhãn hàng hóa nhưng ghi không đầy đủ nội dung bắt buộc theo quy định.

Khăn Khaisilk có mẫu không có thành phần lụa ảnh 2

Kết luận kiểm tra của Bộ Công Thương cho hay một số mẫu khăn Khaisilk không có thành phần silk (lụa). Ảnh: TUYẾN PHAN – VTV

Cũng theo Bộ Công Thương, Công ty Khải Đức đã có dấu hiệu che giấu thông tin hoặc cung cấp thông tin không đầy đủ, sai lệch, không chính xác cho người tiêu dùng. Công ty cung cấp thông tin tới người tiêu dùng thông qua website với một số nội dung không chính xác.

Đồng thời, Công ty Khải Đức đã bán các sản phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ cùng với các sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam trong cùng cửa hàng nhưng đã không giới thiệu hoặc thông tin không đầy đủ cho người tiêu dùng về xuất xứ và thành phần của các sản phẩm này.

Từ đó, Bộ Công Thương đã chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyển hồ sơ, vật chứng cho cơ quan CSĐT xử lý theo quy định đối với các dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự.

Chuyển hồ sơ qua cơ quan điều tra

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, một lãnh đạo Bộ Công Thương cho biết bộ này đã có văn bản báo cáo Thủ tướng về kết quả kiểm tra vụ việc này theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng.

Bộ Công Thương cũng chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường chuyển hồ sơ qua cơ quan công an để xử lý theo quy định. Cụ thể, đối với vi phạm tại cửa hàng 113 Hàng Gai (Hà Nội), Chi cục Quản lý thị trường Hà Nội sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội thụ lý.

Còn tại TP.HCM, Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM sẽ chuyển hồ sơ cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM xử lý. Theo vị này, sở dĩ hồ sơ vụ việc được chuyển đến hai nơi vì tính chất pháp lý giữa cửa hàng Khaisilk Hàng Gai độc lập với vụ việc tại trụ sở Công ty TNHH Khải Đức (TP.HCM). “Vụ việc Khaisilk rất phức tạp” - vị này nói.

Trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Vũ Vinh Phú, nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu thị Hà Nội, cho rằng: “Một doanh nghiệp lớn như Khaisilk mà suốt bao năm nay, cơ quan chức năng không phát hiện ra sai phạm, liệu có vấn đề gì ở đây không” - ông Vinh đặt vấn đề và cho rằng cần phải truy trách nhiệm của cơ quan liên quan.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, trong giai đoạn 2006-2009, Công ty Khải Đức có nhập khẩu các sản phẩm thời trang từ Trung Quốc và Thái Lan. Tuy nhiên, giai đoạn từ năm 2009 đến ngày 15-10-2017, công ty không còn thực hiện các hoạt động nhập khẩu mặt hàng thời trang.

Từ năm 2012 đến nay, công ty cũng không tiến hành hoạt động sản xuất, gia công hoặc đặt gia công các sản phẩm thời trang của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong nước. Công ty Khải Đức chủ yếu mua thành phẩm từ các cửa hàng, hộ kinh doanh, doanh nghiệp khác trên thị trường về gắn một trong ba nhãn hàng hóa “Khaisilk®”, “Khaisilk cách điệu” và “Khaisilk Made in Vietnam” để kinh doanh trên thị trường.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.