Khẩn cấp di dời 10 nghìn hộ dân tránh bão số 2

(PLO) - Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát: đây là cơn bão mạnh nhất 10 năm nay tôi chứng kiến.

Diễn biến mới nhất

10 g sáng, sau 3 giờ bão số 2 đổ bộ vào đất liền và ảnh hưởng đến vùng biển Quảng Ninh, tại Móng Cái trời vẫn mưa to, gió cấp 7-8 giật cấp 9. Đường từ Móng Cái đi Trà cổ rất nhiều cây xanh đổ, gãy.

Đến 7 giờ sáng 19-7, thành phố Móng Cái chìm trong mưa và gió giật. Mưa bị táp gần như song song với mặt đường. Trên đường phố không một bóng người. Trên đường phố nhiều cây đã bật gốc và gẫy đổ, nhiều hàng rào tôn, mái tôn bị gió giật tơi tả. 

Trao đổi nhanh với Pháp Luật TP.HCM, ông Lê Đức Hải, Phó giám đốc TT dự báo KTTV TW cho biết: 6 giờ sáng bão số 2 đã đổ bộ vào giữa Móng Cái và cảng Phòng Thành (Quảng Tây-  Trung Quốc (tức cách Móng Cái khoảng 40-50 km). Móng Cái và một số huyện gần đường biên của Quảng Ninh nằm trong tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của bão, sức gió cấp 9-10, giật cấp 11-12. Cho đến thời điểm hiện tại chưa có thông tin về thiệt hại.

Hiện bão đã đổ bộ vào Trung Quốc nhưng Quảng Ninh nằm trong vùng ảnh hưởng mạnh. "Các lực lượng vẫn phải giữ nguyên vị trí, tiếp tục theo dõi, bám sát tình hình bão để kịp thời ứng cứu nếu có sự cố xảy ra", Bộ trưởng Phát nói.

Mái tôn nhà dân bị sập, xe đổ do bão tại Trà Cổ 

9 giờ 15, Ban chỉ huy chống bão tiền phương tại Móng Cái đã tổ chức họp nhanh để tổng hợp tình hình sau 2 giờ bão đổ bộ vào Trung Quốc và ảnh hưởng mạnh đến Quảng Ninh.

Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính cho biết: đến thời điểm này chưa có thiệt hại gì về người và khả năng không có ảnh hưởng nặng về vật chất. Nhìn chung tình hình ổn định. Dự đoán hai xã Bình Ngọc và Trà Cổ (Móng Cái) sẽ có thiệt hại vì quan sát cho thấy nhà mái tôn, nhà tạm, nhà cấp 4 bị sụp đổ và tốc mái nhiều. Hiện Ban chỉ huy chống bão tiền phương vẫn đang quan sát, theo dõi tiếp để kịp thời khắc phục, ứng cứu nếu có sự cố.

Theo báo cáo của UBND TP Móng Cái, đêm ngày 18-7 đã tiến hành di dời 1534 hộ dân/ 7000 hộ dân, tình hình trật tự ổn định

Ông Lê Đức Hải, Phó giám đốc TT DB KTTV TW thông tin, 6 giờ sáng bão đã đi vào Trung Quốc, sát với Móng Cái. Khu vực TP Móng Cái sức gió ghi nhận sức gió cấp 9-10, giật cấp 10-11. Bão đã tạo mưa lớn tại vùng núi phía Bắc, lượng mưa trung bình đo được 50-100 mm đến thời điểm này.

Dự kiến từ giờ đến đêm 19-7 mưa tiếp tục lớn và lan rộng từ các tỉnh Đông Bắc sang các tỉnh Trung du Bắc Bộ và Tây Bắc. 

Khẩn cấp di dời 10 nghìn hộ dân tránh bão số 2 ảnh 2
Biển quảng cáo trên đường Móng Cái - Trà Cổ bị bão thổi gẫy 

Theo báo cáo của Văn phòng Ban chỉ đạo PCLB TW, đã tổ chức di dời gần 10 nghìn hộ dân / 53 nghìn người. Tạm thời các tỉnh ven biển đã qua gió giật, Ban chỉ đạo PCLB TW yêu cầu các tỉnh miền núi phía Bắc bám sát tình hình vì bắt đầu có mưa to sau bão từ nay đến đêm và ngày mai (20-7), cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất.

Đại diện Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh đề nghị đề phòng lũ ống quét tại Tiên Yên, ngoài ra đề phòng sạt lở đất, lũ quét tại các tỉnh miền Đông của Quảng Ninh.

Chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ huy tiền phương chống bão số 2 tại Móng Cái, Bộ trưởng Cao Đức Phát nhấn mạnh hiện tâm bão đi qua vào sâu đất liền, đề phòng gió giật mạnh đợt cuối, đến gần trưa có thể thông tin cho người dân phải di dời về nhà.

“Mưa lớn sẽ tiếp tục, cần đề phòng lũ quét, sạt lở tại miền núi. Rất nhiều trận bão trên biển và ven bờ không có thiệt hại về người nhưng lại thiệt hại nhiều do sạt lở đất, lũ quét. Cần phải bám sát, di tản dân ngay tại những vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét”, Bộ trưởng Phát nói. 

Khẩn cấp di dời 10 nghìn hộ dân tránh bão số 2 ảnh 3

Cây đổ, hiên nhà sập tại đường Hùng Vương 

Chỉ đạo tác chiến với bão lũ

Chiều tối qua (18-7), Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Đặng Huy Hậu cho biết: Toàn bộ số tàu thuyền, bè vào khoảng hơn 17.000 cùng lao động đã được kêu gọi, hướng dẫn về nơi tránh trú  bão an toàn. Ghi nhận chiều nay trên địa bàn tỉnh có gió to cấp 5-6. Cuối giờ chiều, UBND tỉnh đã quyết định di dời trên hàng nghìn hộ dân nhà cấp 4, tranh tre nứa lá có mái tôn, mái lợp xi măng đến địa điểm trú bão an toàn.

22 giờ ngày 18-7, tại trụ sở UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cùng đoàn công tác của Chính phủ đã họp trực tuyến với 13 huyện, thành của tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn Than khoáng sản (Vinacomin) về công tác ứng phó bão số 2. Tỉnh Quảng Ninh thành lập sở chỉ huy PCTT&TKCN bão số 2 ngay tại Móng Cái.

Hàng rào tôn đổ sập 

Dự kiến khoảng 8-10g sáng ngày 19-7 sẽ đổ bộ vào Móng Cái. Khu vực này sẽ nằm trong vùng tâm bão cấp 11-12, giật 13-14. Toàn bộ Quảng Ninh chịu ảnh hưởng gió cấp 10. Bão số 2 sẽ gây lượng mưa lớn, có nơi đạt 4-500mm, khu vực Đồng Bằng, Trung Du Bắc Bộ có mưa 100-200m.

Chỉ đạo công tác phòng chông bão tại Móng Cái, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Cao Đức Phát nói: “Những gì có thể làm được lúc này để sơ tán dân phải làm ngay, nhất là khu nhà yếu, khu dân cư ven biển”.

Khẩn cấp sơ tán

Đến 22g30 đêm qua, Móng Cái di dời gần 1000/2023 hộ dân ở vùng nguy hiểm.

Huyện Đầm Hà di dời hơn 100 hộ dân. Huyện Tiên Yên di dời 100% tàu thuyền, 511 hộ dân. Huyện đảo Cô Tô di dân tại chỗ 47 hộ, bố trí cho 49 khách du lịch tránh bão tại đảo. Huyện Vân Đồn, cưỡng chế 2266 người từ lồng bè, tàu thuyền lên bờ, di dời 554 nhà tạm sang nhà kiên cố.

Đại diện Vinacomin cho biết tại Quảng Ninh tập đoàn có 19 đơn vị khai thác, 7 đơn vị chế biến, 22 đơn vị kinh doanh. Đã chỉ đạo dừng hoạt động tàu bè vận chuyển. Tổ chức đề phòng sạt lở, ngập úng tại các địa điểm khai thác than, bãi thải…

 Cây lớn bị gãy đổ trên đường phố

Chuẩn bị cứu hộ

Đại diện Quân khu 3 tổ chức 3 sở chỉ huy chống bão tại Quảng Ninh, Hải Phòng, Nam Định, huy động hơn 2 vạn chiến sĩ, hàng ngàn phương tiện để ứng cứu, trong đó có những tàu cứu hộ lớn chịu được sóng cấp 7-8.

Trung tướng Phạm Ngọc Minh, phó tổng Tham mưu trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết Bộ Quốc phòng cũng đã chuẩn bị lực lượng cơ động để ứng cứu khi tỉnh Quảng Ninh và các tỉnh có đề nghị.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo: Đây là cơn bão rất mạnh, cường độ cấp 11-12, giật 13-14 khi cập bờ nên không thể chủ quan, phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tính mạng và tài sản của nhân dân; Tiếp tục duy trì thông tin, giao thông, rà soát kiểm tra khu dân cư; tổ chức lực lượng trực 24/24, đảm bảo an toàn về điện trong bão.

TRỌNG PHÚ

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.