Khẩn: Bão số 8 tiến sát Hà Tĩnh – Quảng Trị

(PLO)- Do ảnh hưởng của bão số 8, từ nay đến 26-10, các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia cho biết vào 7 giờ sáng 25-10, vị trí tâm bão số 8 đang cách đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị khoảng 260 km về phía đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 140 km tính từ tâm bão.

Bão số 8 tiến sát Hà Tĩnh - Quảng Trị, cơn bão mới đang ngày càng mạnh lên, dự báo hướng vào miền Trung. Ảnh: KTTVQG

Bão số 8 suy yếu nhanh khi đổ bộ

Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 8 di chuyển theo hướng tây, mỗi giờ đi được  15-20 km, đi vào đất liền các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới (ATNĐ), sau đó là một vùng áp thấp.

Đến 7 giờ ngày 26-10, vị trí vùng áp thấp ở vào khoảng khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 105,2 độ Kinh Đông, trên khu vực nam Lào. Sức gió mạnh nhất trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, vùng nguy hiểm do bão trên Biển Đông trong 24 giờ tới với gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên: Từ vĩ tuyến 15,5 đến 20,0 độ Vĩ Bắc; phía Tây kinh tuyến 111,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh.

Cũng do ảnh hưởng của bão số 8, ngày hôm nay (25-10), trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Thừa Thiên - Huế gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao từ 2-4 m; biển động mạnh; vùng ven biển các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Từ nay đến 26-10, ở các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150 mm/đợt, có nơi trên 200 mm.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Bão Molave lại hướng vào miền Trung

Trong diễn biến khác, sáng sớm nay (25-10), ATNĐ trên khu vực phía đông miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão, có tên quốc tế là Molave.

Vào hồi 7 giờ, vị trí tâm bão Molave đang cách bờ biển miền Trung Philippines khoảng 230 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90 km/giờ), giật cấp 11.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão Molave di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và tiếp tục mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 26-10, vị trí tâm bão sẽ ở trên khu vực miền Trung Philippines. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 10, giật cấp 12.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão Molave di chuyển chủ yếu theo hướng tây, mỗi giờ đi được 20-25 km, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm. Đến 7 giờ ngày 27-10, vị trí tâm bão cách đảo Song Tử Tây khoảng 300 km về phía bắc đông bắc. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 14.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão Molave di chuyển theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được 20-25 km và có khả năng mạnh thêm.

Đến 07 giờ ngày 28-10, vị trí tâm bão ở khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc; 110,5 độ Kinh Đông, cách bờ biển từ Đà Nẵng đến Phú Yên khoảng 170 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (115-150 km/giờ), giật cấp 15.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.