Khẩn: bão cấp 15 cực nguy hiểm vào biển Đông

(PLO)- Đây là cơn bão cực kỳ nguy hiểm có sức gió cực mạnh, bán kính tới 250 km, vùng ảnh hưởng 500 km, gây mưa lớn nhiều tỉnh khi chưa vào đến đất liền.

Bão số 10 cực kỳ nguy hiểm

Sáng nay (13-9), tại cuộc họp khẩn ứng phó khẩn cấp với bão số 10, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông tin bão số 10 cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 610 km về phía Đông Đông Nam.

Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 đến 75 km/giờ), giật cấp 11. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20 km và tốc độ sẽ tăng dần khi tiến vào biển Đông.

Đến 4 giờ sáng 14-9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,2 độ Vĩ Bắc; 114,0 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 200 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10-11 (90-115 km/giờ), giật cấp 14.

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường chủ trì cuộc họp khẩn với các ngành địa phương đối phó bão. Ảnh: Đ. TRUNG

Nhận định về hướng bão đổ bộ, cũng như độ nguy nguy hiểm của cơn bão số 10, ông Nguyễn Đức Cường - Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết: “Đây là cơn bão rất mạnh, cường độ bão cấp 13, sức gió giật cấp 15, bán kính bão rộng 150-200 km, khi cường độ bão cấp 13 sẽ mở rộng bán kính 200-250 km, vùng ảnh hưởng rộng 500 km”.

Theo ông Nguyễn Đức Cường, từ chiều tối 15 đến sáng 16-9, bão đổ bộ vào Nam Định đến Quảng Bình, trọng tâm là Nghệ An, Hà Tĩnh. Mưa lớn tập trung ở Thanh Hóa đến Quảng Trị (100-300 mm, riêng Nghệ An đến Quảng Bình 300-400 mm) từ ngày 15 đến hết 16-9.

Sức công phá rủi ro lên đến cấp 4

Tại cuộc họp khẩn lần này, ông Cường cho biết đây cũng là lần đầu tiên chúng tôi đưa ra nhận định rủi ro thiên tai cấp 4 với mức độ cực kỳ nguy hiểm và sức công phá của nó cao nhất từ trước đến nay.

Còn ông Trần Quang Hoài, Tổng cục trưởng Tổng cục Phòng, chống thiên tai, cho hay cơn bão này diễn ra mạnh, phạm vi lớn kèm theo mưa lớn, bão di chuyển vào vùng đang có nhiều tàu thuyền hoạt động. Khu vực đổ bộ là miền núi dốc, tình hình sản xuất nông nghiệp đang đến độ thu hoạch.

Ông Hoài đề nghị các tỉnh phải khẩn trương, quyết liệt ngay từ hôm nay và bắn pháo hiệu để yêu cầu các tàu thuyền nhanh chóng tránh trú vào nơi an toàn, đồng thời phải có phương án cấm biển ngay và bảo đảm an toàn lồng bè nuôi trồng thủy sản.

Sức công phá của nó ở mức độ rủi ro thiên tai cấp 4 với vùng ảnh hưởng rộng lên tới 500 km. Ảnh: Đ. TRUNG

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhận định tính chất cơn bão số 10 hết sức nguy hiểm. Dự báo đây là cơn bão lớn nhất trong năm nay với phạm vi ảnh hưởng 500-600 km. Cơn bão số 10 diễn ra trong bối cảnh biến đổi khí hậu, như cơn bão ở Mỹ vừa qua đã gây thiệt hại 140 tỉ USD.

Bộ trưởng yêu cầu công tác dự báo của trung tâm dự báo phải bám thật chặt, tranh thủ các dự báo của các trung tâm tiên tiến thế giới, cập nhật thường xuyên để đưa ra những nhận định dự báo sát thực tiễn; kiên quyết kêu gọi tàu thuyền ra khỏi vùng nguy hiểm. Đồng thời, yêu cầu các tỉnh từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa tiến hành cấm biển.

Bộ trưởng Cường yêu cầu sắp xếp phương tiện, quản lý an toàn tuyệt đối khu neo đậu. Bằng mọi biện pháp phải bảo vệ người và tài sản của dân an toàn là trên hết không để xảy ra đáng tiếc khi bão đổ bộ vào.

Riêng đối với các hồ chứa, Bộ trưởng Cường yêu cầu tiếp tục xả hai cửa đáy ở hồ Sơn La, ba cửa đáy ở hồ Hòa Bình.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.