Khám xét nhà riêng cựu chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng

(PLO)- Trước đó, ông Đào Tấn Bằng, cựu chánh văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, đã bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.
18 giờ ngày 18-9, cơ quan công an đã khám xét nhà ông Đào Tấn Bằng (Bí thư Đảng ủy Các khu công nghiệp Đà Nẵng) tại nhà riêng ở kiệt 37/27 Hải Hồ (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Ông Đào Tấn Bằng (sinh năm 1975, quê quán ở xã Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, Bình Định).

Ông Bằng từng trải qua các chức vụ như phó trưởng phòng quản lý đô thị; phó chánh văn UBND TP, bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn, chánh văn phòng Thành ủy.

Công an vào khám nhà riêng ông Đào Tấn Bằng. Ảnh: HH

Trước đó, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng khóa XXI kết thúc ra thông cáo về quyết định thi hành kỷ luật đối với một tổ chức và năm cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã xem xét vi phạm, khuyết điểm của ông Bằng trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu ba dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ TP đã xem xét trách nhiệm của ông Bằng khi đang giữ chức vụ phó trưởng Phòng Quản lý đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND TP đã tham mưu lãnh đạo UBND TP ban hành các văn bản không đúng với quy định của pháp luật về đất đai.

Ông Bằng cũng bị kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo.

Cùng thời điểm, cơ quan công an cũng tiến hành khám xét nhà riêng của ông Nguyễn Viết Vĩnh (giám đốc Cảng vụ Đường thủy nội địa TP Đà Nẵng) tại đường Đông Kinh Nghĩa Thục (quận Sơn Trà).

Công an đọc lệnh khám nhà ông à Nguyễn Viết Vĩnh ở 52 Đông Kinh Nghĩa Thục quận Sơn Trà.  Ảnh: HẢI HIẾU 

Ông Vĩnh trước đó là trưởng Phòng Quản lý đô thị, Văn phòng UBND TP Đà Nẵng). Những cá nhân trên đều liên quan đến vụ án Vũ "nhôm" mà Bộ Công an đang điều tra xử lý.

18 giờ 35  cùng ngày, một xe biển xanh 80B xuất hiện trước nhà ông Phan Xuân Ít (nguyên là phó chánh văn phòng, Trưởng phòng Quản lý đô thị trực thuộc UBND TP Đà Nẵng) để tiến hành khám nhà ông này.

Ghi nhận của PV, nhà ông Ít ở số 09 Phạm Tứ, phường Khê Trung, quận Cẩm Lệ.

Trước đó vào ngày 6-7, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Ít do trong thời gian giữ chức vụ Trưởng phòng Quản lý đô thị đã tham mưu lãnh đạo UBND TP ban hành các văn bản không đúng với quy định pháp luật về đất đai.

Theo thông tin nắm được, những người này đều có vai trò tham mưu liên quan đến các dự án nhà đất công sản và các dự án như khu đô thị Đa Phước 29 ha, thuộc dự án khu đô thị phức hợp giao cho Công ty CP 79 của Vũ “nhôm”; khu phức hợp SVĐ Chi Lăng, khu đất 209 Trường Chinh, khu biệt thự L09 ở bán đảo Sơn Trà…

Công an khám xét nhà ông Nguyễn Văn Cán, nguyên Chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng

Xe cảnh sát đến khám xét nhà ông Cán ở số 16 An Cư 6, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà

Liên quan đến Phan Văn Anh Vũ tại TP Đà Nẵng, ngày 18-9, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng đối với các cá nhân sau:

1. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với các bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm:

+ Đào Tấn Bằng, sinh năm 1975, nguyên phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, nay là bí thư Đảng ủy khối các Khu công nghiệp TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Thanh Bình, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng;

+ Nguyễn Viết Vĩnh, sinh năm 1978, nguyên trưởng phòng Quản lý đô thị, UBND TP Đà Nẵng, nay là giám đốc Cảng vụ đường thủy nội địa, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

2. Ra quyết định khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can về hành vi vi phạm các quy định về quản lý đất đai, quy định tại Điều 229 Bộ luật Hình sự năm 2015, bao gồm:

+ Nguyễn Văn Cán, sinh năm 1954, nguyên chánh văn phòng UBND TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng;

+ Phan Xuân Ít, sinh năm 1954, nguyên phó chánh Văn phòng UBND TP Đà Nẵng, hiện trú tại phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng.

Đừng bỏ lỡ

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Hãy giữ mãi chất 'người Pháp Luật'LENS

(PLO)- Giữa báo Pháp Luật TP.HCM và tôi có sự đồng điệu về tư duy pháp lý - dân sinh. Tờ báo mang tính chất chính trị - pháp lý này là diễn đàn thân thuộc để tôi nêu quan điểm, góc nhìn của mình về lập pháp, giám sát tối cao bằng ngôn từ rất bình dân, gần gũi với đại chúng.

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

Thành lập Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM

(PLO)- Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định thành lập Ban Nghiên cứu phát triển. Ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM làm Trưởng Ban.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước: Không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất nhiều chi phí

(PLO)- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu phải kiên quyết xử lý tình trạng chồng chéo, mâu thuẫn, thủ tục rườm rà và cách hiểu không thống nhất giữa các cơ quan, địa phương. Đặc biệt, không để nhà đầu tư phải đi qua quá nhiều cửa, mất quá nhiều thời gian và chi phí để triển khai một dự án hợp pháp.

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

Logistics thông minh và FTZ: Dư địa tăng trưởng mới cho TP.HCM

(PLO)- Việc xây dựng hệ sinh thái logistics thông minh gắn với Khu thương mại tự do và áp dụng cơ chế thử nghiệm chính là những hạ tầng kích hoạt năng suất mới, hứa hẹn kéo giảm chi phí, thu hút FDI chất lượng cao và mở ra dư địa phát triển khổng lồ cho TP.HCM.